Bắt gọn 2 đối tượng gây 14 vụ cạy cửa trộm cắp tài sản

ANTĐ - Ngày 30-4-2015, Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương dã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra quyết định bắt tạm giam hai đối tượng về tội trộm cắp tài sản gồm: Ngô Văn Mạnh, sinh năm 1985 và Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1986, cùng quê xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. 

Trước đó vào các ngày 26 và 27-4,  Công an huyện Nam Sách đã phối hợp Công an huyện Kim Thành điều tra một số hoạt động trộm cắp của hai đối tượng này và bắt giữ các đối tượng để xử lý.

Tại Công an huyện Nam Sách bước đầu các đối tượng khai nhận, trong 3 tháng đầu năm 2015, đã gây ra khoảng 14 vụ cạy cửa phá khóa nhà dân trộm cắp tài sản ở địa bàn các huyện của tỉnh Hải Dương. Trong đó có 4 vụ ở huyện Nam Sách, 2 vụ ở huyện Bình Giang, 2 vụ ở thị xã Chí Linh và một số vụ khác ở các tỉnh, thành phố lân cận.

Bắt gọn 2 đối tượng gây 14 vụ cạy cửa trộm cắp tài sản ảnh 1
Các đối tượng và một số tang vật đã thu giữ

Có những vụ chúng trộm cắp số tài sản giá trị hàng trăm triệu đồng.  Đêm 12 rạng 13-4, chúng cạy cửa vào nhà anh Lê Văn Thiệu, ở xã Đồng Lạc, trộm cắp xe máy Honda Lead, BKS 34B2 - 268.66, cùng 5 chiếc điện thoại Samsung và Nokia, 4 chiếc điện thoại iPhone 4, 1 thẻ nạp tiền điện thoại trị giá 15 triệu đồng. Đêm 20 rạng ngày 21-4, các đối tượng cạy cửa vào nhà ông Mạc Xuân Oánh ở xã Thanh Quang cùng huyện Nam Sách, trộm cắp xe máy Honda Air Blade, BKS 34B1 - 3270, 2 máy ảnh hiệu Canon, 1 máy bộ đàm, 3 bộ đèn trang trí cùng đôi hoa tai vàng v.v.v…

Cả hai đối tượng đều đã nhiều lần vi phạm pháp luật. Ngô Văn Mạnh đã từng có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội bắt giữ người trái pháp luật, còn Nguyễn Văn Ninh mắc tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.    

Công an huyện Nam Sách đang tiếp tục điều tra thêm những hoạt động phạm tội của các đối tượng này để đưa ra xử lý trước pháp luật.