Bắt giữ hàng loạt vụ mỡ thối, lòng lợn bốc mùi

ANTĐ - Khoảng 21h ngày 28-1, tổ công tác Đội CSGT số 15, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 3 (thuộc địa phận huyện Sóc Sơn), đã phát hiện và kiểm tra xe ô tô khách BKS 29B – 029.55 thuộc nhà xe Mai Luy, chạy tuyến Mỹ Đình – Cao Bằng do vi phạm Luật giao thông. 

Bắt giữ hàng loạt vụ mỡ thối, lòng lợn bốc mùi  ảnh 1Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra nầm lợn vô chủ

Quá trình kiểm tra, CSGT phát hiện 2 bao tải dứa lớn được giấu dưới thùng chứa đồ, bốc mùi khó chịu. Khi mở bao tải phát hiện bên trong chứa khoảng 20 cá thể linh trưởng đã bị sấy khô. Lái xe khách là Đỗ Xuân Phương (SN 1986), HKTT tại Tân Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, giải trình nhận chở số hàng trên cho một người không quen biết từ Hà Nội lên Thái Nguyên. Tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đội CSGT số 15 và đưa toàn bộ số hàng hóa trên cùng chiếc xe về trụ sở CAH Sóc Sơn để làm rõ. 

4h30 sáng cùng ngày, tại Quốc lộ 4B địa phận xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, Phòng Cảnh sát PCTP môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã phục kích, phát hiện một nhóm người có hành vi vận chuyển hàng lậu. Thấy lực lượng công an, số người này đã bỏ chạy, để lại bãi đất trống 8 bao tải lớn, bên trong là các thùng xốp chứa 400 kg nầm lợn. Đây là số hàng vừa được vận chuyển từ khu vực cửa khẩu Chi Ma về tập kết để chờ chủ hàng dùng ô tô vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

2 giờ trước đó, tại ven đường quốc lộ 1A, địa phận thị trấn Cao Lộc, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, thu giữ 6 thùng hàng chứa 300 kg nầm lợn… vô chủ, đang chờ xe ô tô vận chuyển về nội địa tiêu thụ. Toàn bộ số nầm đã được các cơ quan chức năng tiêu hủy ngay trong ngày 28-1.

Trước đó, 9h ngày 27-1, tổ công tác Đội Cảnh sát PCTP về môi trường, CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp với Đội CSGT số 4 (CATP Hà Nội) và Đội QLTT số 5 (Chi cục QLTT Hà Nội), phát hiện, kiểm tra xe tải BKS 89C – 03934 đang di chuyển tại khu vực đê Nguyễn Khoái có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 4 thùng phuy nhựa, chứa 270 kg nội tạng gia súc (lòng lợn) và nhiều túi nilon, bao tải chứa hàng chục kilogram mỡ lợn. Toàn bộ số hàng này đều đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Cơ quan chức năng xác định chủ số hàng trên là Nguyễn Thành Tuân (SN 1987, ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Tại thời điểm kiểm tra, Tuân không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và giấy kiểm định an toàn thực phẩm. Bước đầu, Nguyễn Thành Tuân khai, toàn bộ số nội tạng và mỡ lợn được anh ta mua gom ở một số chợ trên địa bàn quận Hà Đông với giá gần 5 triệu đồng, định mang đi Bắc Giang tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, bàn giao số hàng trên cho Đội QLTT số 5 tiếp tục xử lý theo quy định.