Bắt giữ 4 đối tượng truy sát tài xế xe tải rồi điên cuồng phóng xe bồn chạy trốn

ANTĐ - Sau khi truy sát tài xế xe tải bằng "hàng nóng ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa, 4 đối tượng đã lên 2 xe bồn và bỏ chạy điên cuồng vào Hà Tĩnh. Tại đây, lực lượng côn an Hà Tĩnh đã lập chốt chặn và bắt gọn 4 đối tượng.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 27-1, 4 đối tượng đi trên 2 xe bồn mang BKS 51C - 123.45 và xe mang BKS 60C - 081.29, vượt lên, chặn xe tải mang BKS 36C - 090.90 do anh Nguyễn Hữu Tư (SN 1984, trú Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và dùng hộp xịt, kiếm, mã tấu... tấn công khiến anh Tư và anh Nguyễn Hữu Bộ (SN 1984, trú Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị trọng thương.

Anh Tư và anh Bộ được người dân địa phương đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do bị chém nhiều nhát vào tay, chân, ngực và đầu.

Sau khi gây án, 4 đối tượng đã lên hai xe bồn và bỏ trốn theo hướng Bắc – Nam.

Bắt giữ 4 đối tượng truy sát tài xế xe tải rồi điên cuồng phóng xe bồn chạy trốn ảnh 1

Các đối tượng bị bắt giữ sau khi gây án và chạy trốn điên cuồng từ Thanh Hóa vào Hà Tĩnh
(Ảnh: Minh Lý)

Nhận được tin báo, CAH Tĩnh Gia đã báo cáo lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và nhờ Công an tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp truy bắt các đối tượng.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, khi các đối tượng bỏ trốn vào đến Quỳnh Lưu (Nghệ An), lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã dùng 2 xe ben chặn đường, nhưng 4 đối tượng lại chuyển hướng lên đường mòn Hồ Chí Minh và tiếp tục bỏ trốn.

Lực lượng CSGT Nghệ An tiếp tục lập chốt chặn tại ngã ba Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Khi 2 chiếc xe trên xuất hiện, lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng xe, tuy nhiên, các đối đã lao thẳng xe vào lực lượng Công an và chạy thẳng theo đường mòn Hồ Chí Minh sang huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Nhận được thông tin, Đại tá Bùi Đình Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo CAH Hương Sơn và lực lượng CSGT Công an tỉnh khẩn trương huy động lực lượng lập chốt chặn để bắt giữ các đối tượng. Lập tức một chốt chặn được thành lập tại ngã tư đường mòn Hồ Chí Minh và quốc lộ 8A thuộc địa bàn thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

Bắt giữ 4 đối tượng truy sát tài xế xe tải rồi điên cuồng phóng xe bồn chạy trốn ảnh 2

Lực lượng Công an Hà Tĩnh bắt giữ 1 trong 4 đối tượng (Ảnh: Minh Lý)

Đến gần 22h cùng ngày, 2 chiếc xe xuất hiện, lực lượng Công an đã ra tín hiệu dừng xe, nhưng các đối tượng tiếp tục đạp ga lao thẳng về phía trước.

Trước sự liều lĩnh và ngoan cố của các đối tượng trên, lực lượng Công an Hà Tĩnh và những người có mặt tiếp tục truy đuổi, chặn đứng 2 chiếc xe bồn và bắt gọn 4 đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, danh tính các đối tượng được xác định là: Trương Quốc Nam (SN 1982, trú tại Tuy Hòa, Phú Yên) điều khiển xe mang BKS 51C - 123.45, Nguyễn Hữu Phước (SN 1984, Quy Nhơn, Bình Định), Nguyễn Văn Thu (SN 1986, trú Bình Long, Bình Phước) điều khiển xe mang BKS 60C - 081.29 và Phạm Tuấn Vinh (SN 1990, trú Quy Nhơn, Bình Định).

4 đối tượng trên cũng khai nhận đã dùng vũ khí nóng tấn công 2 tài xế xe tải ở Thanh Hóa rồi lên xe bỏ trốn.

Trao đổi với ANTĐ, Đại tá Dương Văn Trường, Trưởng CAH Hương Sơn cho biết, các đối tượng trên rất manh động, lực lượng chức năng phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cũng như huy động các phương tiện mới dừng được 2 xe của 4 đối tượng này. Sau khi bắt giữ, điều tra ban đầu, đến khoảng 3h30 sáng 28-1, CAH Hương Sơn, Hà Tĩnh, đã làm các thủ tục bàn giao 4 đối tượng cho CAH Tĩnh Gia di lý về Thanh Hóa để mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hung hãn.