Bắt được đối tượng sát hại bà lão trong đám sắn

ANTĐ - Chiều ngày 1-1-2011, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý đối tượng Lê Văn Thuận (SN 1995, ngụ thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức), hung thủ sát hại bà Nguyễn Thị Tiết, 69 tuổi, ở xóm 2, thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức cướp tài sản.
Bắt được đối tượng sát hại bà lão trong đám sắn ảnh 1
Đối tượng Lê Văn Thuận


Theo cơ quan CSĐT, ngoài Lê Văn Thuận, còn một đối tượng nữa cùng tham gia sát hại bà Tiết, đối tượng này hiện đang bỏ trốn, CSĐT đang tổ chức truy lùng.

Như đã đưa tin, khoảng 9h sáng ngày 30-12-2011, tên Lê Văn Thuận cùng đồng bọn đã lên kế hoạch cướp, chúng đến nhà bà Nguyễn Thị Tiết bảo rằng cần bán lư đồng. Bà Tiết lái xe đạp đi theo chúng dẫn đường. Khi đến đám rẫy mì vắng người bọn chúng dùng dao phay đâm nhiều nhát vào cổ và đầu nạn nhân gây tử vong rồi cướp gần 2 cây vàng và tiền. Đến chiều không thấy bà Tiết về, người thân đã tổ chức đi tìm đồng thời báo Công an xã Đức Lân vụ việc. Cho đến sáng ngày 31-12, người thân đã phát hiện xác bà Tiết nằm trong rẫy sắn thuộc xóm 2, thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân.

Con dao gây án được tìm thấy dưới suối gần nơi phát hiện xác nạn nhân

Được biết bà Tiết sống một mình không chồng con trong ngôi nhà cạnh người trai ruột. Bà Tiết thường mua phế liệu và mua đồ của nhiều đối tượng trộm cắp. Vì không có chồng con nên Bà Tiết dành dụm nhiều tiền, vàng. Biết bà Tiết luôn giấu vàng tiền trong người nên không ít đối tượng xấu để ý.