Bắt đối tượng người nước ngoài lừa đảo

ANTĐ - CQĐT Bộ Công an vừa thực hiện lệnh khám xét, bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Kim Young Hwan (SN 1963, quốc tịch Hàn Quốc), trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Những ngày cuối tháng 5-2015, cơ quan công an nhận được đơn của công dân tố cáo bị Hoàng Thị Cúc, Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại - phát triển Hoàng Kim (địa chỉ tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) cùng chồng là Kim Young Hwan lừa đảo thông qua việc tổ chức cho người Việt Nam sang Hàn Quốc núp dưới hình thức đi du học.

Theo đơn tố cáo, hai đối tượng trên đã thu hàng trăm nghìn USD nhưng không thực hiện như cam kết.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đầu năm 2014, Kim Young Hwan cùng Hoàng Thị Cúc thành lập Công ty Hoàng Kim. Hoàng Thị Cúc giữ chức Giám đốc nhưng thực tế người điều hành mọi hoạt động của công ty này là Kim Young Hwan.

Từ giữa năm 2014 đến khi bị phát hiện, Cúc đã ký hợp đồng với một số đối tượng “cò” và nhận gần 100 hồ sơ, thu tổng cộng khoảng 300.000 USD của những người có nhu cầu sang Hàn Quốc.

Tại cơ quan công an, Cúc khai nhận toàn bộ số tiền thu của người lao động đã chuyển hết cho chồng để “lo” các thủ tục nhập cảnh vào Hàn Quốc.