Bắt đối tượng lừa bán con của bạn

ANTĐ - Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng Bùi Thị Nghiêm (sinh 1972) và  Vi Thị Thoa (sinh 1970) về hành vi buôn bán trẻ em.

2 đối tượng tại cơ quan công an

Từ tháng 9-2011, dưới chiêu bài cần người giúp việc cho mình, Bùi Thị Nghiêm, trú tại xóm Minh Thành, xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã móc nối với Vi Thị Thoa, trú tại bản Chon, xã Xiêng My, huyện Tương Dương (Nghệ An) tìm những cô gái mới lớn, hình dáng ưa nhìn lừa mang bán.

Ngày 26-09-2011, Vi Thị Thoa gặp Lô Thị T.L. (đang là học sinh lớp 10), là con gái bạn thân của Thoa từ nhỏ. Biết T.L nhà nghèo, chán học muốn đi kiếm tiền nhanh chóng nên Thoa đã bắt mối để cô gái trẻ xuống phố tìm việc làm. Ngay ngày hôm đó, Thoa đã bắt xe khách để đưa T.L xuống bến xe Vinh đi mua sắm, ăn uống rồi điện thoại cho Nghiêm từ Hà Tĩnh ra đón.

Sau khi "xem hàng", Nghiêm được đưa cả Thoa và T.L về nhà riêng của mình tại xóm Minh Thành, xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh, tại đây, Thoa được trả công 500 ngàn đồng và 1 kg tôm để đi về Tương Dương.

Đơn trình báo của gia đình T.L

Những ngày sau đó, Nghiêm bắt T.L làm việc quần quật không kể ngày đêm, thậm chí Nghiêm còn chửi bới, hạ nhục L. Không chịu được cảnh bị hành hạ, chửi mắng, T.L đã cố tìm cách liên lạc về với gia đình để vào giải cứu mình về.

Nhận được thông tin của con mình, gia đình T.L đã làm đơn tố cáo Vi Thị Thoa và trình bày sự việc mất tích của con mình gửi lên Công an huyện Tương Dương (Nghệ An). Lực lượng công an đã nhanh chóng tiến hành thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu và thực hiện lệnh bắt đối với Bùi Thị Nghiêm và Vi Thị Thoa. Trước những chứng cứ và biện pháp nghiệp vụ của cơ quan CSĐT, cả 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an huyện Tương Dương đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án buôn bán trẻ em đối với 2 đối tượng nói trên.