Bắt đối tượng giở trò đồi bại với bé gái

ANTĐ - CAH Đăk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, đang di lý đối tượng đối tượng Lò Văn Minh (18 tuổi, trú tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) từ tỉnh Nam Định về tỉnh Đắk Nông, để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo hồ sơ vụ án, Lò Văn Minh làm thuê cho một trại nuôi heo ở xã Đăk Sin, huyện Đăk R’lấp. Thời gian này, Minh thường đến nhà anh Nguyễn Văn T. (trú tại xã Đăk Sin, huyện Đăk R’lấp) chơi và quen với cháu Nguyễn T.M. (12 tuổi, con gái anh T.), sau đó ngỏ lời yêu cháu M.  

Vào giữa tháng 11-2014, Minh qua gặp M. trò chuyện, thấy vợ chồng anh T. đi vắng, Minh liền đòi quan hệ tình dục. Bị cháu M. từ chối nhưng Minh vẫn quyết tâm thực hiện bằng được hành vi hiếp dâm.

Ngày 17-12, Minh thuê xe taxi đến trường học, đón cháu M. đi chơi và rủ rê cháu M. bỏ nhà, cùng về quê ngoại Minh ở xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định để chơi. Trên đường đi về quê, Minh đã thuê nhà nghỉ ở tỉnh Ninh Bình và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu M.

Phát hiện cháu M. bị đối tượng Minh rủ rê bỏ nhà đi, gia đình ông T. đã đến CAH Đăk R’lấp trình báo sự việc. 

Quá trình điều tra, ngày 19-12, CAH Đắk R’lấp đã ra lệnh bắt khẩn cấp và ủy quyền cho CAH Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lò Văn Minh để điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.