Bắt đối tượng cuối cùng trong vụ nổ súng trên đường Nguyễn Hoàng Tôn

ANTĐ - Ngày 2-3, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm cho biết đã ra lệnh tạm giam 2 tháng, phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Hoàng Anh (SN 1981), trú tại khu tập thể K80A, tổ Trung, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội về tội gây rối trật tự công cộng. 

Bắt đối tượng cuối cùng trong vụ nổ súng trên đường Nguyễn Hoàng Tôn ảnh 1Đối tượng Nguyễn Hoàng Anh 

Trước đó, ngày 18-2, Nguyễn Hoàng Anh đã bị bắt theo lệnh truy nã ngày 26-6-2014 của Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm. Nguyễn Hoàng Anh  là đối tượng cuối cùng trong vụ đấu súng xảy ra vào tối 1-5-2014 tại khu vực ngõ 126 đường Nguyễn Hoàng Tôn, bị bắt giữ để xử lý trước pháp luật. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định vụ việc như sau: Vào khoảng 19h tối 1-5, Nguyễn Hoàng Anh tổ chức ăn uống tại nhà riêng của mình. Khoảng 21h, Đỗ Toàn Quốc (SN 1987) trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm thuê taxi đưa một người bạn về rồi quay lại nhà Hoàng Anh uống rượu tiếp. Khi đến nhà Hoàng Anh, Quốc vừa xuống xe taxi thì một thanh niên trong nhóm có 7-8 người đang đứng ở gần đó xông đến chửi và định đánh nên Quốc bỏ chạy vào trong nhà Hoàng Anh, đồng thời gọi Nguyễn Xuân Phương (SN 1987) cùng trú tại phường Đông Ngạc ra “hỗ trợ”. 

Khi cả 2 đi ra cổng, do cả nhóm bỏ chạy  nên Phương và Quốc không đuổi theo mà bỏ về nhà Hoàng Anh. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng ở đó, khoảng 15 phút sau, nhóm thanh niên quay lại đứng trước cổng nhà Hoàng Anh chửi bới, ném gạch đá vào trong sân. Thấy vậy Phương, Quốc và Hoàng Anh mỗi người cầm một con dao chạy ra cổng đuổi đánh nhóm thanh niên. 

Khi nhóm của Quốc đuổi đến đầu dốc ngõ 126 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm thì có 2 tiếng nổ phát ra từ nhóm thanh niên kia làm Phương bị thương vào chân. Sau khi Phương vào khám tại Bệnh viện GTVT, Quốc và Phương đã đến trụ sở cơ quan công an khai nhận hành vi gây rối trật tự công cộng của mình, riêng Hoàng Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Nguyễn Hoàng Anh từng có 1 tiền án vào năm 1996, do TAND quận Ba Đình kết án 24 tháng án treo về tội cướp tài sản.

Đối với đối tượng nổ súng bắn 2 phát vào chân của Nguyễn Xuân Phương, sau nhiều ngày tích cực điều tra, cơ quan công an đã xác định là Nguyễn Văn Huy (SN 1992), trú tại số 1 ngõ 74 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã vận động và đến ngày 14-5, Huy đã đến CAQ Bắc Từ Liêm để đầu thú. Cơ quan điều tra đã tiến hành dẫn giải Huy xác định nơi Huy vứt khẩu súng. Kết quả thu giữ được 1 khẩu súng ngắn K59 màu đen không có hộp tiếp đạn. Nguyễn Văn Huy khai đây là khẩu súng do một người em họ ở Hải Phòng cho, Huy mang theo để phòng thân. Ngày  3-11-2014, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ đến VKSND quận Bắc Từ Liêm đề nghị truy tố các bị can Đỗ Toàn Quốc, Nguyễn Xuân Phương về hành vi gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Văn Huy về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí quân dụng. Sau khi bị bắt, tại cơ quan công an, Nguyễn Hoàng Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.