Bắt cặp vợ chồng “hờ” người Hàn Quốc bị Interpol truy nã

ANTĐ - Ngày 21-5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã bắt giữ Kang Yoon Yong, SN 1959 và You You Young, SN 1962, quốc tịch Hàn Quốc, bị lực lượng Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bắt cặp vợ chồng “hờ” người Hàn Quốc bị Interpol truy nã ảnh 1Hai đối tượng Kang Yoon Yong và You You Young

Gần đây, tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Nội), người dân xôn xao bởi sự xuất hiện của đôi nam nữ người Hàn Quốc tới đây thuê 1 căn hộ chung cư cao cấp để ở, sống với nhau như vợ chồng. Mọi sinh hoạt của cặp vợ chồng “hờ” này rất lạ lùng, họ sống khép kín, không thích tiếp xúc với những người xung quanh và tối nào cũng lén lút gọi taxi để vào khu Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, nơi nhiều người Hàn Quốc thường xuyên lui tới để ăn uống, hát karaoke và mua sắm toàn những món hàng hiệu đắt tiền. 

Dấu hiệu bất thường về cách sinh hoạt của Yong và Young đã được người dân nơi đây báo cho công an sở tại và Phòng CSHS - CATP Hà Nội. Sau một thời gian điều tra, xác minh, Đội Chống tội phạm có yếu tố nước ngoài (Đội 10), Phòng CSHS đã phối hợp với Interpol và Cảnh sát Hàn Quốc phát hiện Yong và Young là 2 đối tượng đang bị truy nã về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Hàn Quốc. Chiều 13-5, các trinh sát Đội 10 phát hiện Yong và Young xuất hiện tại một quán cà phê ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), đã tiến hành bắt giữ. 

Tại cơ quan điều tra, cặp đôi này khai nhận đã lợi dụng lòng tin của nhiều người ở Hàn Quốc, lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ Won (trị giá khoảng 200 tỷ đồng) dưới hình thức góp vốn kinh doanh trường đua ngựa. Hoạt động lừa đảo của Yong và Young bắt đầu từ năm 2012 và khi bị phát hiện, các đối tượng này đã trốn sang Việt Nam bằng con đường du lịch và không quay về Hàn Quốc. Trước đó, Yong và Young đã kịp chuyển toàn bộ số tiền chiếm đoạt được vào tài khoản quốc tế để tiêu xài.

Theo lực lượng Chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng CSHS, Young đã có 3 con với người chồng cũ, còn Yong đã bỏ vợ con để sống chung với “bồ”. Nhằm tạo vỏ bọc tại Việt Nam, Yong đã xin vào làm trong một doanh nghiệp xây dựng của Hàn Quốc tại Việt Nam. Hai đối tượng  này thường xuyên thay đổi nơi thuê trọ, hòng tránh bị lực lượng chức năng của Việt Nam và Hàn Quốc phát hiện, bắt giữ. 

Phòng CSHS - CATP đã lập hồ sơ, để bàn giao hai đối tượng cho lực lượng Interpol xử lý theo thẩm quyền.