Bắt 2 đối tượng trữ ma túy, súng bút và hối lộ cảnh sát cơ động xin tha

ANTĐ - Rạng sáng nay (27-12), tổ tuần tra Đại đội 7, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ số lượng lớn ma túy và 1 khẩu súng bút cùng với 7 viên đạn.

3h15 sáng nay, tổ công tác của Đại đội 7, Trung đoàn CSCĐ - CATP do Thiếu úy Vũ Anh Quân phụ trách, làm nhiệm vụ trên đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy Honda Dream (BKS: 29D1-15.970) có biểu hiện nghi vấn đã chặn lại để kiểm tra hành chính tại ngã ba Trần Khát Chân - Võ Thị Sáu.

Tổ tuần tra Đại đội 7 do Thiếu úy Vũ Anh Quân chỉ huy

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trong túi quần lót và quần dài của đối tượng cầm lái xe máy tên là Nguyễn Anh Tú, SN 1982, trú tại phố Thịnh Yên, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, có 1 túi nilon bên trong đựng 6 túi nilon nhỏ khác chứa chất bột màu tắng và 1 cục bột màu trắng. Đối tượng tự khai đó là ma túy tổng hợp và hêrôin. Tiếp tục khám xét người Tú, lực lượng công an phát hiện, thu được 1 khẩu súng bút và 7 viên đạn.

 

Tang vật vụ tàng trữ ma túy và súng bút

Khám xét người đối tượng ngồi sau xe máy tên là Phạm Long Chiến, SN 1978, trú tại phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, tổ tuần tra Đại đội 7, Trung đoàn CSCĐ - CATP phát hiện bên trong có 17,250 triệu đồng và 300 USD; 4 điện thoại di động cùng với 1 chiếc cân tiểu ly. Khai thác tại chỗ các đối tượng, Tú và Chiến nhận vừa mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết, thường lang thang ở khu vực dốc Bác Cổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) với giá 19 triệu đồng.

 

Cảnh sát cơ động lập biên bản thu giữ tang vật

Trên đường dẫn giải Tú và Chiến về CAQ Hai Bà Trưng để xử lý, các đối tượng trên đã lấy 17 triệu đồng và 300 USD hối lộ lực lượng làm nhiệm vụ xin tha. Hành vi này bị lực lượng CSCĐ nghiêm khắc cảnh cáo, lập biên bản thêm hành vi hối lộ người thi hành công vụ để xử lý.