Bắt 2 đối tượng chuyên trộm cắp mũ bảo hiểm

(ANTĐ) - 15h45 ngày 3-6, tổ công tác Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, làm nhiệm vụ phục kích chống cướp giật tài sản tại khu vực vườn hoa Hàng Đậu, phát hiện 2 đối tượng đi xe máy Honda Wave RS, màu đỏ, BKS: 29X2-8310, có hành vi trộm cắp mũ bảo hiểm của một người dựng xe máy ở lề đường, đoạn đầu phố Hàng Cót, để vào cửa hàng mua hoa quả đã tiến hành bắt giữ.

Bắt 2 đối tượng chuyên trộm cắp mũ bảo hiểm

(ANTĐ) - 15h45 ngày 3-6, tổ công tác Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, làm nhiệm vụ phục kích chống cướp giật tài sản tại khu vực vườn hoa Hàng Đậu, phát hiện 2 đối tượng đi xe máy Honda Wave RS, màu đỏ, BKS: 29X2-8310, có hành vi trộm cắp mũ bảo hiểm của một người dựng xe máy ở lề đường, đoạn đầu phố Hàng Cót, để vào cửa hàng mua hoa quả đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1986, trú tại ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa và Đỗ Quyết Tiến, SN 1988, trú tại phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Do nghiện ma túy, Hùng và Tiến đã rủ nhau đi trộm cắp mũ bảo hiểm để bán lấy tiền mua heroin sử dụng. Thủ đoạn hoạt động trộm cắp của 2 đối tượng này là dùng xe máy đi lòng vòng để “tăm tia”.

Hễ có người dựng xe máy ở lề đường, vỉa hè, hoặc trước cửa hàng mua bán đeo mũ bảo hiểm ở tay lái, sơ hở là chúng thực hiện hành vi trộm cắp.

Trước khi bị các chiến sỹ Đội 8 phát hiện, bắt quả tang hành vi trộm cắp mũ bảo hiểm tại khu vực vườn hoa Hàng Đậu, Hùng và Tiến đã gây ra 1 vụ trộm cắp mũ bảo hiểm của một người đi xe Honda Spacy, màu trắng, tại phố Yên Ninh, quận Ba Đình.

Trong vòng nửa tháng trở lại đây, mỗi ngày Hùng và Tiến trộm cắp khoảng 10-15 chiếc mũ bảo hiểm. Sau đó, chúng đem bán cho các “đại lý” mũ bảo hiểm với giá từ 40-50 nghìn đồng/chiếc.

Trung bình một ngày, Hùng và Tiến kiếm được khoảng 500.000-600.000đ tiền bán mũ bảo hiểm trộm cắp được của người đi đường trên địa bàn thành phố. 

Mở rộng vụ án, các chiến sỹ Đội 8 phát hiện chiếc xe máy Honda Wave RS, màu đỏ Hùng và Tiến sử dụng đang đeo biển số giả. Tiến hành làm rõ nguồn gốc chiếc xe, các trinh sát được biết biển số thật của xe là 29X4-8008.

Đây là chiếc xe máy của anh Lê Đại Dương, SN 1986, ở tập thể Hào Nam, quận Đống Đa, vừa bị mất cách đây gần nửa tháng. Hùng và Tiến khai nhận đã trộm cắp chiếc xe máy trên hôm 25-5.

Địa điểm gây án tại trước số nhà 229, phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa. Sau khi trộm cắp được xe máy của anh Lê Đại Dương, Hùng và Tiến bàn nhau tháo biển số thật, lắp BKS: 29X2-8310 mua với giá 270.000 đồng, để sử dụng đi trộm cắp mũ bảo hiểm.

Hiện Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự, tiếp tục điều tra, làm rõ thêm hành vi phạm tội của Hùng và Tiến. Ai là bị hại trong các vụ trộm cắp tài sản (mũ bảo hiểm) do Hùng và Tiến gây ra, đề nghị liên hệ với Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội (ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 9.396.780), để cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.         

Hà Trang