Báo động việc tàng trữ hàng “nóng”

ANTĐ - 8 khẩu súng các loại bị lực lượng CSCĐ CATP Hà Nội thu giữ qua công tác tuần tra kiểm soát, từ ngày 18-4 đến nay. Thượng tá Phạm Văn Trung - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ lo ngại: “Xu hướng thấy rõ của các đối tượng thanh thiếu niên từ đầu năm trở lại đây, đó là tàng trữ súng quân dụng, súng tự chế, nhiều hơn so với dao, kiếm - vũ khí thô sơ”.

Đáng lo ngại

Hung khí, “hàng nóng” các loại bị lực lượng CSCĐ thu giữ

Khuya 19-4, tổ công tác Đại đội 3 - Trung đoàn CSCĐ trên đường hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Lễ hội Văn hóa dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô - Sơn Tây về, đến Km 13 + 500, Quốc lộ 21A thuộc địa bàn huyện Thạch Thất, đã phát hiện vụ xô xát tại quán ăn ven đường. Dừng xe, tổ công tác Đại đội 8 biết được trước đó ít phút, một nhóm thanh niên đến ăn uống rồi không chịu trả tiền và lên taxi bỏ đi. Khi nhân viên của quán đòi thanh toán, nhóm thanh niên trên đã rút súng ra đe dọa.

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, tổ công tác Đại đội 8 lập tức truy đuổi theo hướng chạy của chiếc taxi. Đến Km 30 Đại lộ Thăng Long, lực lượng CSCĐ phát hiện, quay chặn chiếc taxi BKS: 30U-7028; trên xe có 2 vị khách. Kiểm tra xe, lực lượng công an tìm thấy 1 khẩu súng colt, 3 viên đạn trong ổ, 1 thanh kiếm. Nhân thân số khách đi taxi là Hà Kim Hùng (SN 1981), nhà ở xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, có 1 tiền án về tội giết người, cướp tài sản; và Khuất Mạnh Tuyền (SN 1987), trú ở xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ. Vụ việc đang được CAH Thạch Thất lập hồ sơ xử lý.

Cũng trong ngày 19- 4, Đại đội 8 Trung đoàn CSCĐ đã phát hiện, giải tán kịp thời gần 20 đối tượng tụ tập, định đánh nhau tại đường Quang Trung, quận Hà Đông. Đại úy Nguyễn Văn Bình- tổ trưởng tổ tuần tra kể lại: “Lúc đó khoảng 2h ngày 19-4, khi tổ công tác Đại đội 8 đến khu vực phố Xốm, phường Phúc La, Hà Đông, đã phát hiện gần 20 đối tượng đang tụ tập với hung khí. Một mặt liên lạc về ban chỉ huy Đại đội đề nghị tăng cường lực lượng, chúng tôi triển khai phương án quây bắt. Phát hiện lực lượng công an, số đối tượng bỏ chạy. Chúng tôi giữ được 3 đối tượng, cùng 3 khẩu súng, 4 dao kiếm, 6 viên đạn các loại, 2 quả nổ và 1 chiếc xe ô tô. Trong 3 đối tượng bị giữ, 1 tên có 1 tiền án về tội cướp tài sản”.

“Nóng” sau 23h

Đại tá Phạm Quang Hưng- Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ cho biết, thời gian gần đây, qua công tác tuần tra kiểm soát sau 23h đến 6h sáng, lực lượng CSCĐ và các tổ 141 phát hiện, thu giữ nhiều ma túy và vũ khí thô sơ, súng các loại. 8 khẩu súng và hơn 10 viên đạn chỉ là kết quả của riêng lực lượng CSCĐ, trong 1 tuần của tháng 4, và mới chỉ phát hiện được ở 3, 4 địa bàn. Dấu hiệu đáng lo ngại qua các vụ việc, đó là hiện tượng đám thanh niên, đối tượng nhân thân xấu mang theo hung khí thường xuất hiện ở các địa bàn ngoại thành, các quận ven đô.

0h ngày 18-4, tổ công tác Đại đội 3 - Trung đoàn CSCĐ phát hiện, đuổi bám 2 đối tượng đi xe máy trên đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thạch Bàn, quận Long Biên. Đối tượng ngồi sau bị bắt quả tang với 1 khẩu súng ngắn đang lăm lăm trên tay. Trong túi quần của y, lực lượng CSCĐ tìm thấy 1 bình xịt hơi cay. Kiểm tra đồng bọn của tên mang theo “hàng nóng”, lực lượng CSCĐ tìm thấy 1 gói heroin.

Không chỉ đám đối tượng đi xe máy, ngay cả dân anh chị đi ô tô cũng có xu hướng “trữ” “hàng nóng”. Một ngày trước vụ 2 đối tượng bị phát hiện trên đường Nguyễn Đức Thuận, Đại đội 3 của Trung đoàn CSCĐ cũng đã kịp thời phát hiện, xử lý 3 đối tượng người Hải Phòng đang ngồi trên xe ô tô ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng. “Tài sản” số đối tượng này mang theo là… 1 khẩu súng ngắn bắn đạn cay và 2 viên đạn. Các vụ việc trên đã được lực lượng CSCĐ chuyển tang vật, đối tượng đến CQĐT công an quận, huyện giải quyết. Tuy nhiên, rất cần mỗi địa bàn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Bởi đúng như chỉ huy Trung đoàn CSCĐ đánh giá: “Kết quả công tác tuần tra của CSCĐ chỉ là phần nhỏ thực trạng phức tạp ở nhiều địa bàn, sau 23h…”.