Báo cướp giả hòng trốn nộp phạt

ANTĐ - Lo sợ về công ty sẽ bị xử phạt vì làm mất giấy tờ, trong đó có chứng chỉ lái xe taxi nên Hào đã tự nghĩ ra chuyện bị cướp tài sản, sau đó đến công an xã trình báo nhằm xin xác nhận của chính quyền để nộp về công ty và tránh bị phạt

20h30 ngày 29-6, lái xe Nguyễn Năng Hào (SN 1985 trú tại thôn Đông, xã Phú Đa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) lái xe taxi đến trụ sở Công an xã Song Phương, huyện Hoài Đức, trình báo bị 2 thanh niên lạ mặt đi trên Đại lộ Thăng Long đe dọa và cướp tài sản gồm 1 điện thoại di động và khoảng 1 triệu đồng tiền mặt cùng toàn bộ giấy tờ mang theo.

Công an xã Song Phương đã chuyển hồ sơ lên CAH Hoài Đức để giải quyết theo đúng thẩm quyền. Qua quá trình thụ lý điều tra, các điều tra viên phát hiện lời khai của lái xe Hào có nhiều điểm bất nhất như vào thời điểm mùa hè nhưng các đối tượng cướp tài sản lại ăn mặc quần áo dài, đầu đội mũ len... cộng thêm việc không có nhân chứng nào chứng kiến vụ việc, đã kết luận lái xe taxi khai báo không trung thực.

Tập trung làm rõ các điểm nghi vấn, sau một hồi quanh co, cuối cùng Hào cũng khai nhận hành vi báo cướp giả. Toàn bộ tài sản và giấy tờ Hào đã làm mất trước đó đặc biệt trong số giấy tờ bị mất có chứng chỉ lái xe taxi Mai Linh, do lo sợ về công ty sẽ bị xử phạt nên Hào đã tự nghĩ ra chuyện bị cướp tài sản, sau đó đến công an xã trình báo nhằm xin xác nhận của chính quyền để nộp về công ty và tránh bị phạt. Hành vi của Hào đã bị CAH Hoài Đức lật tẩy đồng thời ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi “Báo tin giả đến cơ quan công an”.