Bà nội trợ đang tạm hoãn thi hành án vẫn hồn nhiên lừa đảo

ANTĐ - CQĐT CAQ Long Biên, Hà Nội ngày 18-12 đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Vũ Thị Như Thảo (SN 1991), trú tại phường Bồ Đề, Long Biên. Ngoài hành vi phạm tội mới, đối tượng này đang được tạm hoãn thi hành án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do đang nuôi con nhỏ.

Bà nội trợ đang tạm hoãn thi hành án vẫn hồn nhiên lừa đảo  ảnh 1Đối tượng Thảo khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT, sáng 17-12 

Trẻ tuổi, ngoại hình ưa nhìn, Vũ Thị Như Thảo tỏ ra khá bình thản khi đến CQĐT CAQ Long Biên sáng 17-12 để trình bày hành vi phạm tội. Theo đại diện CQĐT, Thảo từng tốt nghiệp một trường cao đẳng chuyên ngành Kế toán tại Hà Nội. Sau khi lập gia đình chỉ ở nhà làm nội trợ, thất nghiệp nhưng Thảo vẫn mạnh dạn… đi giới thiệu có mối quan hệ với các “VIP” ở các cơ quan trung ương, nhận “chạy” việc, “chạy” trường cho nhiều người, để kiếm tiền. Thực chất, đó là cái bẫy lừa đảo. 

Một trong những bị hại đã mắc bẫy lừa của Vũ Thị Như Thảo là vợ chồng ông Đạt, trú ở quận Hai Bà Trưng. Khoảng tháng 6-2013, khi gặp lần đầu, Thảo giới thiệu với vợ chồng ông Đạt có quen biết một số cán bộ cấp cao của Bộ Công an và có thể xin vào học tại trường Công an. Tin lời Thảo, vợ chồng ông Đạt đã đặt vấn đề xin cho con trai vào trường Trung học CSND I, với chi phí 21 triệu đồng. Thảo yêu cầu vợ chồng ông Đạt đặt cọc trước 6 triệu đồng, khi có giấy báo nhập học sẽ thanh toán nốt tiền. Nhận tiền, Thảo đã viết giấy biên nhận.

Một thời gian ngắn sau, Thảo chủ động gọi điện thoại báo cho vợ chồng ông Đạt vẫn còn 2 chỉ tiêu vào học, làm việc tại trường Trung học CSND; nếu ai có nhu cầu, đăng ký, Thảo sẽ “giúp”. Vợ chồng ông Đạt tiếp tục mắc bẫy, nhờ Thảo xin cho con gái vào làm kế toán với chi phí 35 triệu đồng. Lần này, Thảo yêu cầu vợ chồng ông Đạt đặt cọc trước 29 triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng ông Đạt còn nhờ Thảo xin cho 7 trường hợp khác và đã chuyển cho Thảo gần 180 triệu đồng. Các lần nhận tiền, Thảo đều viết giấy biên nhận.

Cuối tháng 10-2013, Thảo tìm cách làm giả Giấy thông báo nhập học hệ trung cấp của trường Cao đẳng CSND I, mang tên con trai ông Đạt và hẹn sẽ đưa anh này đi nhập học. Tuy nhiên, sau khi đưa “Giấy nhập học”, Thảo đã khất lần và lảng tránh gặp vợ chồng ông Đạt. Trước thái độ của Thảo cùng những biểu hiện nghi vấn, vợ chồng ông Đạt đã tố cáo đến CAQ Long Biên.

Quá trình điều tra, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Long Biên đã xác định, làm rõ hành vi phạm tội của Vũ Thị Như Thảo. Bước đầu, Thảo khai đã sử dụng hết số tiền chiếm đoạt của vợ chồng ông Đạt vào mục đích cá nhân. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, CAQ Long Biên đề nghị, những ai từng là bị hại của Vũ Thị Như Thảo, đến Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Long Biên để trình báo, cung cấp thông tin.