Án mạng vì tranh giành chỗ bán ngô

ANTĐ - Cho rằng người đàn ông lạ mặt cạnh tranh chỗ bán ngô với con gái mình, Cường đã lao vào đấm đá khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông (TP Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Lê Văn Cường (SN 1969, ở Kiến Hưng, Hà Đông) vì có liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường Kiến Hưng vào sáng 20-5.

Theo điều tra ban đầu, vào hôm xảy ra vụ việc, ông Hoàng Văn Công (SN 1961, ở Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội) đến bán ngô tại chợ Mậu Lương, phường Kiến Hưng. Sợ người đàn ông này tranh mất khách mua hàng, con gái của Lê Văn Cường là Lê Thị L (SN 1997, lúc này cũng bán ngô tại chợ) đã gọi điện cho bố.

Án mạng vì tranh giành chỗ bán ngô ảnh 1CAQ Hà Đông dẫn giải đối tượng đến hiện trường vụ án

Án mạng vì tranh giành chỗ bán ngô ảnh 2Lê Văn Cường (x) chỉ nơi xảy ra vụ việc


Khi Lê Văn Cường đến nơi, giữa nghi phạm với bị hại nảy sinh cãi vã. Tức khí, Lê Văn Cường lao vào đấm, đá khiến ông Công nằm gục trên vỉa hè. Được người dân địa phương  đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng ông Công đã tử vong lúc 12h35 cùng ngày.

Nhận tin báo về vụ việc, CAQ Hà Đông và CAP Kiến Hưng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ. Được sự vận động của cơ quan chức năng và gia đình, trưa hôm đó, Lê Văn Cường đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi vi phạm.

Hiện Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.