Án mạng từ món nợ 150 triệu đồng

ANTĐ - CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng trên nằm trong 2 nhóm “con nợ” và “chủ nợ”, gây ra vụ hỗn chiến khiến 1 người tử vong.

Án mạng từ món nợ 150 triệu đồng ảnh 1Hai trong số các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến dẫn tới chết người

Theo tài liệu của cơ quan công an, 16h30 ngày 11-12, tại phố Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai xuất hiện 2 nhóm đối tượng sử dụng hung khí hỗn chiến. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, CAP Tương Mai, Đội CSHS CAQ Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi lực lượng chức năng có mặt, các đối tượng đã bỏ trốn, chỉ còn lại 1 thanh niên đang bị thương nặng nằm dưới đất. Lực lượng công an đã cùng với người dân đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, CAQ Hoàng Mai có sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ CATP đã khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng gây án. Nạn nhân được xác định là Dương Quang Huy (SN 1994) ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Tại hiện trường, cơ quan công an còn thu giữ một số tang vật, hung khí gây án. Tập trung xác minh, sàng lọc, chỉ trong thời gian ngắn, CAQ Hoàng Mai đã làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án mạng trên. 

Nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng xuất phát từ việc Nguyễn Thanh Hải (SN 1960) ở tập thể Trương Định, Tương Mai, Hà Nội vay của Trần Thị Hồng (SN 1972) ở Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, số tiền 150 triệu đồng. Mặc dù, Hồng đòi nhiều lần song Hải vẫn khất lần không trả, dẫn tới mâu thuẫn. Khoảng 16h ngày 11-12, Hải cùng chồng là Trần Hữu Thịnh và Nguyễn Thanh Đức (SN 1986) ở ngõ Trại Cá, phường Trương Định cùng 2 thanh niên (chưa xác định được danh tính) đến nhà tìm Hồng song không gặp. Hải gọi điện cho Hồng bảo về nhà để nói chuyện. Vừa gặp nhau, 2 đối tượng nam giới đi cùng vợ chồng Hải đã lao vào “tặng” Hồng 2 cái tát, rồi cả nhóm bỏ đi.

Uất ức, Hồng gọi điện thoại kể lại sự việc với cháu họ là Nguyễn Tuấn Linh. Nghe xong, Linh cùng với nhóm bạn là Dương Quang Huy, Nguyễn Anh Toàn (SN 1991) ở Phương Mai, Đống Đa, bàn nhau đi mua 5 tuýp sắt nhằm sẵn sàng nghênh chiến với nhóm của Hải. Ít phút sau, một nhóm 5 đối tượng đi xe máy tới, lao vào dùng hung khí tấn công nhóm của Hồng. Trong cuộc hỗn chiến, Trần Nam Anh (SN 1995 - con trai Nguyễn Thanh Hải), và Đỗ Tiến Dũng (SN 1979) trú tại tập thể Trương Định, Tương Mai, đã lao vào chém Dương Quang Huy trọng thương. Các đối tượng chỉ dừng tay khi nạn nhân ngã gục trên vũng máu.

Sau khi gây án, các đối tượng đã vứt bỏ hung khí, mỗi tên bỏ trốn một nơi. Bị lực lượng công an truy bắt gắt gao, biết không thể trốn thoát, cho đến ngày 20-12, các đối tượng Trần Nam Anh, Đỗ Tiến Dũng đã đến cơ quan công an đầu thú. Các đối tượng khác đã lần lượt bị bắt giữ. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan.