Án mạng từ chuyện đổi tiền bất thành

ANTĐ - Sau chầu nhậu, đối tượng tiến đến hỏi đổi tiền lẻ để trả cho người chủ quán. Không đổi được tiền, giữa hai bên đã lời qua tiếng lại, sẵn có men rượu, đối tượng đã lao đến đấm và dùng hung khí đánh làm nạn nhân tử vong. 

Ngày 22-10, thông tin từ CAH Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, sau quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra CAH này đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng các đối tượng: Lê Minh Hiếu (còn gọi là Ốc tiêu, SN 1990, có một tiền án về tội trộm cắp tài sản), Trần Văn Đó (tên thường gọi là Quậy, SN 1994, một tiền án về tội trộm cắp tài sản) và Kiều Thế Hải (SN 1994), cả 3 cùng trú tại thôn Đông Dinh, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "giết người" theo thẩm quyền. 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 21h ngày 10-10, Minh Hiếu cùng Đó và Hải kéo nhau đến quán Cây Si của bà Nguyễn Thị Mai, ở thôn Phú Ân Nam 1, xã Diên An huyện Diên Khánh uống rượu. Ít phút sau, Minh Hiếu dùng điện thoại gọi thêm 3 người bạn khác ở xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang cùng đến ăn nhậu cho xôm tụ.

Sau khi “chén chú, chén anh” được hơn 1 lít rượu thì đêm đã về khuya. Đó đứng dậy và nói người chủ quán tính tiền để ra về. Bà Mai nói, nhóm của Đó ăn nhậu hết hơn 100.000 đồng, thì Đó rút tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, trả người chủ quán. Do chủ quán nhậu không có tiền trả lại nên nói Đó đổi tiền lẻ. 

Thấy trong quán của bà Mai còn có một bàn nhậu khác cũng đang ăn nhậu, trong đó có anh Trần Nguyễn Nhật Hiếu (SN 1977, trú thôn Võ Cạnh, xã Vĩnh Trung, Nha Trang) và ông Đỗ Minh Định (SN 1957, trú thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên), Đó đi đến và hỏi đổi 200 nghìn đồng tiền lẻ để trả cho chủ quán nhậu.

“Các anh có tiền lẻ không, đổi cho em 200.000 được không ạ?”, Đó hỏi. “Không có đâu, đi về đi”, anh Nhật Hiếu đáp lại. 

 Đổi tiền lẻ không được, lại bị Hiếu nói “về đi” Đó cho rằng mình bị đuổi nên nóng mặt nói lại: “Không có tiền đổi thì nói là không, sao lại đuổi tôi?” và giữa hai bên đã to tiếng với nhau. 

Nghĩ Đó còn nhỏ tuổi mà dám cự cãi lại, Nhật Hiếu rời khỏi bàn nhậu dùng tay đánh vào mặt Đó một cái. Thấy Đó vô cớ bị đánh, Hải cầm một chiếc ghế nhựa lao đến đánh vào đầu Nhật Hiếu làm chiếc ghế vỡ tan. Sau đó Minh Hiếu cầm 2 vỏ chai bia cũng lao đến đánh vào người Nhật Hiếu.

Bị đánh hội đồng, Nhật Hiếu tháo chạy tán loạn. Không đánh được Nhật Hiếu, Đó thấy ông Định đang cầm trên tay chiếc dây nịt liền xông vào đấm tới tấp vào mặt ông này. Hai bên giằng co, Đó xô ông Định ra lề đường 23-10, vật ông này xuống lề đường rồi dùng chân (đi dép cao su) đá, đạp liên tiếp vào hông ông này. 

Đoạn ông Định vừa vùng dậy thì bị Hải dùng ghế nhựa đánh mạnh vào đầu. Minh Hiếu cầm vỏ chai bia đánh vào đầu, mặt ông Định làm vỏ chai bị vỡ vụn. Sau cú đánh đó, ông Định loạng choạng, ngã nhào xuống đường, bất tỉnh. Thấy ông Định tuy đã bất tỉnh nhưng Hải và Đó vẫn lao đến dùng chân đá, đạp nhiều cái vào mặt và đầu nạn nhân, sau đó cả nhóm bỏ đi. 

Ông Định bị thương tích nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Diên Khánh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến rạng sáng ngày hôm sau thì tử vong. 

Ngay sau khi nhận đượcc tin báo, lãnh đạo CAH Diên Khánh đã nhanh chóng cử các cán bộ, điều tra viên đến hiện trường để điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Rạng sáng 11-10, CAH Diên Khánh đã bắt giữ các đối tượng: Lê Minh Hiếu, Trần Văn Đó, Kiều Thế Hải. 

Tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, tại vùng đầu, vùng trán, sau gáy trái, não thất ông Định tụ máu; não phù… dẫn đến tử vong. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý.