Án mạng tại nghĩa trang

ANTĐ - Không thực hiện được hành vi giao cấu đối với người đáng tuổi mẹ mình, Lâm đã giết người và cướp tài tản. 

Trước đó hồi 13 giờ 30 ngày 26-11, Công an huyện Hoài Nhơn, Bình Định nhận được tin báo của người dân phát hiện thấy một xác chết tại khu vực nghĩa trang thuộc địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hoài Nhơn đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh, làm rõ, qua đó xác định đây là một vụ án mạng, nạn nhân là bà T (SN 1963). Qua công tác điều tra, ngày 27-11 cơ quan Công an đã xác định và bắt giữ Nguyễn Văn Lâm (SN 1999, trú tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hòa Nhơn).

Tại Cơ quan Công an Lâm khai nhận lúc 10 giờ ngày 26-11, trong lúc đi thắp nhang tại nghĩa trang Bồng Sơn thấy bà T nên nảy sinh ý định và thực hiện hành vi giao cấu. Do bà T kêu to, Lâm đã dùng tay bóp cổ đến chết, sau đó lấy 1 đôi bông tai (trị giá khoảng 2 triệu đồng) rồi bỏ trốn.