Án mạng đau lòng sau vụ anh em ruột xô xát với nhau

ANTĐ -Ngày 27-1, Công an huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi, đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của anh Nguyễn Quận, 38 tuổi, ở thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, bị đâm chết.

Chiều 26-1, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Quận gây sự với cha ruột là ông Nguyễn Vàng, 77 tuổi. Lúc này người con trai út ông Vàng là Nguyễn Trưởng, 34 tuổi đang ở dưới nhà bép. Nghe anh trai gây sự với cha ruột, nên Nguyễn Trưởng cầm con dao chạy lên nhà ngăn cản.

Tại đây, người anh ruột quay sang xô xát với em ruột Nguyễn Trưởng. Trong lúc Quận và Trưởng giằng co lấy con dao thì cả hai bị ngã xuống nền nhà, không may con dao đâm vào bụng của Quận. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, nhưng không qua khỏi.

Nguyễn Trưởng, người đã gây ra cái chết cho anh trai

Được biết, người em Nguyễn Trưởng sinh sống ở Tp Hồ Chí Minh vừa về quê chuẩn bị cưới vợ thì xảy ra chuyện. Riêng người anh Nguyễn Quận do ăn nhậu bê tha, thường xuyên quậy gia đình, xóm làng, nên vợ con đã bỏ đi nơi khác.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Hành điều tra.