5 đối tượng cướp hiệu vàng bị đề nghị truy tố 2 tội danh

ANTĐ - Ngày 28-1, Công an tỉnh Hà Nam đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 5 đối tượng trong vụ án cướp hiệu vàng Ngọc Bốn có địa chỉ tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam xảy ra ngày 28-10-2014.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, 5 đối tượng bị đề nghị truy tố tội Cướp tài sản gồm: Đinh Khắc Quang (SN 1996),  ở KTT 820 phường Thanh Châu – TP Phủ Lý; Lê Thanh Tùng (SN 1991), trú tại  xóm 5 Liên Trung – Phủ Lý; Phạm Xuân Hảo (SN 1990), ở khu tái định cư Bắc Thanh Châu – phường Thanh Châu – Phủ Lý; Lê Bá Thọ (SN 1996) và Hoàng Văn Hùng (SN 1992), cùng ở thôn Bảo Lộc 2, Thanh Châu – Phủ Lý. Trong đó, đối tượng Hảo và Hùng còn bị đề nghị truy tố thêm tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Với tội danh trên, các đối tượng gây án sẽ phải đối mặt với mức án có thể lên đến 20 năm tù giam.

Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin,  khoảng 10h ngày 28-10-2014, các đối tượng trên đã bịt mặt đi ô tô, mang theo súng, dao, rìu, búa xông vào hiệu vàng Ngọc Bốn khống chế ông Nguyễn Văn Bốn (SN 1958) và vợ là bà Lường Thị Phượng (SN 1958), chủ hiệu vàng. Khi  phát hiện nhóm cướp manh động, hai vợ chồng ông Bốn chạy thoát xuống cửa sau của hiệu vàng đồng thời kêu cứu. Nhóm cướp dùng vũ khí phá tủ kính lấy đi hàng chục lượng vàng rồi lên xe tẩu thoát. Sau gần 10 giờ điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng bắt giữ 5 đối tượng gây án, thu hồi tang vật cùng  súng K59 và 5 viên đạn, 1 đao, 1 dao, 1 rìu, 1 búa, 1 bình xịt hơi cay, mũ, khẩu trang và chiếc xe ô tô 15 chỗ.