3 học sinh bị nhóm côn đồ đánh phải nhập viện

ANTĐ - Từ nhà chị gái trở về, Đức cùng hai bạn bị nhóm côn đồ chặn đường, vây đánh. Một người bạn nhanh chóng bỏ chạy nên chỉ bị thương nhẹ, còn Đức và Hóa bị thương nặng phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại Đức đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất yếu

Ngày 2-4, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, phía đơn vị này đang khẩn trương điều tra vụ một nhóm học sinh lớp 9 trên địa bàn bị đánh trọng thương.

Theo đó, sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 31-3, ba em học sinh gồm: Hồ Xuân Hóa, Hồ Văn Nam và Chu Tự Đức (cùng  sinh năm 2000 và trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đạp xe đến nhà chị Chu Thị Lài (chị gái của Đức) trú tại xóm 1, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu chơi.

Khoảng 20h tối cùng ngày, trên đường 3 em trở về nhà, khi đi qua xóm Mỹ Quan, xã Diễn Yên thì bất ngờ bị nhóm thanh niên khoảng 3-4 người chặn đường dùng gạch, đá ném vào người. Hốt hoảng, Đức cùng các bạn tháo chạy.

Tuy nhiên, chỉ Nam chạy thoát còn Đức và Hóa bị nhóm người này dùng gạch đánh vào đầu và người. Ông Hoàng Đức Thức - ông ngoại của em Đức cho biết: “Cháu Nam chạy thoát được, cháu Hóa bị nhẹ hơn, còn cháu tôi bị chấn thương sọ não phải vào Bệnh viện Đa khoa Nghệ An phẫu thuật”.

Các bác sỹ tại Khoa Phẫu thuật, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cho biết, em Đức nhập viện khoảng 23h30 ngày 31-3 trong tình trạng bị sập cầu não, bị chấn thương phần mềm ở vùng ngực. Ngay sau đó, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật, hiện Đức đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn rất yếu.

Cơ quan Công an huyện Diễn Châu đang vào cuộc điều tra làm rõ sự việc.