15 năm ngồi tù, tái lập đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

ANTĐ - Đối tượng có nhiều “duyên nợ” với ma túy này là Nguyễn Thị Hà (55 tuổi), trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. 
15 năm ngồi tù, tái lập đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Thị Hà và tang vật vụ án

Nữ quái vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang giao dịch 2 bánh heroin và gần 12 gram ma túy “đá”. Trong giới “anh chị” ở đất Cảng, Nguyễn Thị Hà, còn được biết đến với biệt danh Hà “ba tê”, khá nổi. Năm 1999, trong lần bị lực lượng công an bắt khi đang giao dịch ma túy, Hà đã thả chó dữ tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Bị tuyên án phạt tù chung thân và sau 15 năm thụ án, năm 2014, Hà “ba tê” được xét giảm hết án, trở về cộng đồng.

“Ngựa quen đường cũ”, Hà “ba tê” đã tìm cách thiết lập lại đường dây phạm tội cũ, có sự móc nối với đầu mối mới trên phạm vi toàn quốc. “Hàng” chủ yếu là heroin được Hà cùng các đối tượng trong đường dây nhập về Hải Phòng để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Hoạt động phạm tội của Nguyễn Thị Hà sớm bị Công an Hải Phòng phát giác. Các trinh sát còn xác định được 1 trợ thủ đắc lực của nữ quái 55 tuổi này là Hoàng Mạnh Hùng (53 tuổi, có 2 tiền án), nhà ở TP Móng Cái - Quảng Ninh. Nhóm Hà, Hùng cấu kết với cả đối tượng hình sự, ma túy ở nhiều tỉnh, thành phố, tạo thành đường dây vận chuyển, mua bán ma túy quy mô. 

Sau thời gian trinh sát nắm chắc phương thức thủ đoạn, quy luật hoạt động của đường dây, ngày 11-6, tại địa bàn quận An Dương, Hải Phòng, CATP Hải Phòng có sự phối hợp của Ban Phòng chống ma túy Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 và Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan thành phố đã bắt quả tang Hoàng Mạnh Hùng và Nguyễn Thị Hà đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật 2 bánh heroin, gần 12 gram ma túy “đá”, hơn 5 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.