1 đêm, bắt 4 vụ ma túy

(ANTĐ) - Hôm qua 4-5, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Cầu Giấy cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng Phạm Quang Bảo (SN 1977), ở Dịch Vọng Hậu, Nguyễn Văn Hải, (SN 1975) ở Hưng Nhân, Thái Bình, Lê Thanh Sơn, (SN 1980) ở Thanh Xuân Bắc, Hà Nội và Nguyễn Mạnh Thường, (SN 1979), ở Hải Hậu, Nam Định về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

1 đêm, bắt 4 vụ ma túy

(ANTĐ) - Hôm qua 4-5, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Cầu Giấy cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng Phạm Quang Bảo (SN 1977), ở Dịch Vọng Hậu, Nguyễn Văn Hải, (SN 1975) ở Hưng Nhân, Thái Bình, Lê Thanh Sơn, (SN 1980) ở Thanh Xuân Bắc, Hà Nội và Nguyễn Mạnh Thường, (SN 1979), ở Hải Hậu, Nam Định về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào một đêm cuối tháng 4 vừa qua, thông qua quá trình trinh sát mật phục, tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện Phạm Quang Bảo khi y đang đi lại vật vờ trước cửa nhà nghỉ Bình An thuộc phường Dịch Vọng. Khi nhìn thấy tổ công tác, Bảo lao nhanh lên chiếc xe máy rồi rồ ga định bỏ chạy thì bị tổ công tác chặn giữ. Kiểm tra hành chính, tổ công tác thu giữ trong túi quần của Bảo một gói giấy được bọc khá kỹ, bên trong có hàng chục gói nhỏ chứa chất bột màu trắng, được xác minh là heroin với tổng trọng lượng 0,163g.

Chiếc xe máy nhãn hiệu FX cùng điện thoại di động của Bảo để đối tượng liên lạc với các đối tượng mua bán ma túy cũng đã bị tổ công tác thu giữ. Sau khi đưa Bảo về trụ sở, qua đấu tranh khai thác nhanh, ngay trong đêm, Đội CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục chia thành 3 mũi tiếp cận các đối tượng nghi vấn liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy khác.

Tại sân vận động Tây Mỗ, Từ Liêm, tổ công tác thứ nhất đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Hải khi y đang cất giấu trong người 1,480g heroin. Tại khu vực đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, tổ công tác thứ hai mật phục và bắt giữ được đối tượng Lê Thanh Sơn khi y đang mang theo 0,312g heroin trên người. Cùng lúc đó tại cổng chợ Cầu Giấy, phường Quan Hoa, đối tượng Nguyễn Mạnh Thường cũng bị tổ công tác thứ 3 phát hiện bắt giữ cùng với 0,107g heroin trong người cùng 1 chiếc xe máy. Từ 1 vụ ma túy đầu tiên được phát hiện, sau khi đấu tranh khai thác, chỉ trong 1 đêm Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Cầu Giấy đã liên tiếp khám phá và bắt giữ 3 vụ án về ma túy.

Hoàng Phong