115 sinh viên xuất sắc chuyên ngành kỹ thuật nhận học bổng Toyota Việt Nam

ANTĐ - 115 sinh viên xuất sắc chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí và môi trường của 16 trường đại học vừa được nhận học bổng của Toyota Việt Nam, với tổng giá trị lên tới 460 triệu đồng.

Ông Yoshihisa Maruta, Tổng Giám đốc TMV trao học bổng cho các sinh viên xuất sắc phía Bắc

Chương trình "Học bổng Toyota" bắt đầu được thực hiện kể từ năm 1997. Đến nay, sau 17 năm thực hiện,đã có 1.921 suất học bổng đã được trao tặng.

Năm nay, lễ trao "Học bổng Toyota 2014" được tổ chức tại 5 tỉnh thành phố trên cả nước bao gồm: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội và Vinh kể từ ngày 13/1/2015 đến 27/1/2015. Với tổng giá trị lên tới 460 triệu đồng, chương trình "Học bổng Toyota 2014" sẽ trao tặng 115 suất học bổng mỗi suất trị giá 4 triệu đồng cho 115 sinh viên xuất sắc chuyên ngành kỹ thuật và môi trường của 16 trường đại học trên cả nước. 

Đặc biệt, 59 sinh viên của 9 trường đại học khu vực phía Bắc bao gồm: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, ĐH Hàng Hải Việt Nam, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên), và ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên sẽ được tham quan nhà máy để tìm hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất lắp ráp nên một chiếc ô tô Toyota tại Việt Nam

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Yoshihisa Maruta, Chủ tịch Quỹ Toyota Việt Nam (TMV), Tổng giám đốc, công ty Ôtô Toyota Việt Nam đã chia sẻ: “Năm 2015 là kỷ niệm tròn 20 năm TMV hoạt động tại Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi mong muốn sẽ thể hiện sự trân trọng đối với Việt Nam cũng như công bố tầm nhìn Toyota Việt Nam trong 10 năm tới. TMV sẽ nỗ lực hơn nữa để mở rộng và khởi động các hoạt động  đóng góp xã hội mới, tập trung vào các lĩnh vực như an toàn giao thông, giáo dục và thể thao-văn hóa. Chính vì vậy, chúng tôi đang nghiên cứu để có thể  triển khai những hoạt động có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội Việt Nam. Toyota Việt Nam luôn tin rằng, các sinh viên trẻ chính là tài sản quý báu của doanh nghiệp và xã hội, và việc phát triển nguồn nhân lực chính là cách tốt nhất để xã hội phát triển bền vững. Vì vậy, chúng tôi luôn luôn ưu tiên các hoạt động hỗ trợ giáo dục – đào tạo, và trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện hơn nữa chương trình này.”

Trong 19 năm hoạt động và phát triển tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, với mong muốn trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại, TMV luôn không ngừng nỗ lực đóng góp tích cực cho xã hội Việt Nam, trong đó, hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn là một trong những hoạt động được ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy, kể từ ngày thành lập đến nay, TMV đã đóng góp trên 19 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động xã hội tại Việt Nam.