Ngày càng nhiều đàn ông ở nhà làm nội trợ

ANTĐ -Nghiên cứu cho thấy số lượng các ông chồng ở nhà nội trợ trong khi người vợ đóng vai trò lao động chính đã tăng lên gấp 3 lần trong vòng 15 năm
Ngày càng nhiều đàn ông ở nhà làm nội trợ ảnh 1

Theo một phân tích được đưa ra bởi Cục thống kê quốc gia, Anh (ONS), vào năm 2011, 62.000 đàn ông đã được xếp vào danh sách “bị động về mặt tài chính”  và ở nhà làm nội trợ, chăm sóc nhà cửa con cái. Năm 1996 chỉ có 21.000 người bị liệt vào danh sách nói trên.

Bà Anastasia de Waal, giám đốc trung tâm tư vấn chính sách gia đình Civitas cho biết thái độ của xã hội đối với vai trò của mỗi giới đã thay đổi, khi ngày càng có nhiều phụ nữ kiếm tiền giỏi hơn các đức lang quân.

Số lượng các ông chồng ở nhà nội trợ trên thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều, bởi số liệu mà ONS đã cung cấp chưa bao gồm những người đàn ông tự nhận mình là nhà thơ, hay hoạ sĩ, hay những ai đang phải làm việc xa nhà.

Nghiên cứu mới nhất cho công ti bảo hiểm Aviva cũng cho thấy gần 1,4 triệu đàn ông ở Anh là người chăm sóc con cái chủ yếu trong gia đình.