“Mốt” chơi “bóng cười” của giới trẻ: Hiểm họa cười thả phanh

ANTĐ - Trong thời gian gần đây, tại các quán bar, vũ trường, “mốt” mới của một bộ phận giới trẻ là hít bóng cười. Đây như một thú tiêu khiển mới khiến các “dân chơi” đua nhau mà không hề biết hệ lụy có thể gây ung thư, thậm chí chết người.

Bóng và khí N2O được tìm thấy tại lễ hội âm nhạc lớn nhất châu Âu Glastonbury
tại Anh hồi đầu năm nay

Món lạ của các tay chơi

Bóng cười (hay còn gọi là Funkyball hoặc Hippycrack) xuất hiện từ năm 2010 ở châu Âu và thời gian gần đây nó là “món lạ” của giới trẻ Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội. 

Chỉ cần tìm kiếm trên mạng, bạn có thể thấy hàng loạt các trang rao bán bóng cười công khai, có trang chuyên bán loại bóng này còn… tuyển dụng nhân sự. Giá thành “món lạ” này cũng chỉ dao động 50.000 đến 70.000 đồng/quả bóng. Bóng cười thực chất là quả bóng bay được bơm khí nitrous oxide (N2O – đinitơ ôxit). Các “tay chơi” kể lại, ban đầu có những người nước ngoài đến Việt Nam mang theo bóng và các dụng cụ bơm khí N2O vào các quán bar, vũ trường để sử dụng. Dụng cụ bơm khí rất đơn giản, chỉ một bình khí nén nhỏ, hai chiếc hộp nhựa đựng bóng và một ống sắt. Người sử dụng dùng miệng ngậm vào đầu quả bóng, hít khí trong quả bóng rồi lại thổi ngược ra cho quả bóng to lên cứ như vậy lặp đi lại lặp lại khoảng 4 lần. Hít loại khí trong quả bóng này vào trong người sẽ có cảm giác tê tê sau đó thì phấn khích và cười vật vã.

Tại nhiều quán bar, vũ trường ở Hà Nội, người chơi muốn mua bao nhiêu bóng cũng có, cứ hít hết chất khí trong quả bóng được mấy phút lại mua tiếp những quả bóng khác cho đến khi ôm nhau cười trong tiếng nhạc mạnh để thỏa mãn cuộc vui. Nhiều “dân chơi” Hà thành còn cho biết, hít khí này vào cảm giác tê tê, lâng lâng.

Như ma túy nhẹ

Các bác sĩ, chuyên gia y tế trên thế giới đều cảnh báo rằng, bóng cười ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch, hệ thần kinh. Sở dĩ các bạn trẻ thích loại “bóng cười” này vì nó giống như ma túy nhẹ và cocain, tạo sự phấn khích, ảo giác.

Các chuyên gia y tế cho biết, khí N2O là loại khí giảm đau, không màu, có vị ngọt nhẹ. Chất này gây vô cảm hoặc gây mê, tê toàn thân nhưng không mất tri giác. Sở dĩ gọi N2O là khí cười bởi vì khí này tác động lên một điểm của hệ thống thần kinh gây cười, kích thích thần kinh. Nếu dùng nhiều khí N2O sẽ gây độc cho cơ thể, thậm chí có khả năng gây bệnh ung thư và các rối loạn khác trong cơ thể.

Hiện chưa có nghiên cứu nào chứng minh khí N2O gây rối loạn tâm thần nhưng nó có thể khiến người hít phải nhiễm độc, có cảm giác như say rượu, biêng biêng suốt ngày. N2O cũng có trong thuốc viagra dùng để kích thích, giúp đàn ông cảm thấy hưng phấn hơn. Nhưng nếu dùng nhiều sẽ gây rối loạn sinh lý. Khi hít khí N2O, cơ thể sẽ rất khó kiểm soát được lượng khí bởi bản thân người sử dụng lúc ấy không thể đong đếm được lượng khí hít vào. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo hít nhiều khí này chắc chắn sẽ gây ngộ độc, rối loạn trong cơ thể, thậm chí cả ung thư. Nếu lạm dụng rất dễ dẫn tới co giật, ngất, mất kiểm soát, trầm cảm.

Bức ảnh diễn viên Michelle Keegan hít bóng cười được tung lên mạng

Nguy cơ tử vong

Trong một bài báo của tờ ABCnews, bác sĩ Westley Clark, Giám đốc Trung tâm Điều trị Lạm dụng Chất gây nghiện (thuộc Cơ quan Quản lý Lạm dụng Chất gây nghiện và Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần của Mỹ) cho biết, không nên sử dụng khí N2O vì dùng trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến thần kinh trung ương. Nguy hại hơn, việc dùng bóng cười cùng với các chất ma túy hoặc rượu có thể làm tăng đáng kể nguy cơ bị thương tổn nghiêm trọng hoặc tử vong. 

Trước đó, năm 2010 diễn viên Mỹ Demi Moore sau khi hít loại bóng cười này trong những buổi tiệc đã phải nhập viện với triệu chứng co giật, run rẩy. Cuối năm 2012, một sinh viên trường Đại học Illinois là Benjamin Collen, 19 tuổi đã tử vong vì bị ngạt khí N2O  vào năm 2008. Benjamin được phát hiện chết tại phòng riêng trong khu ký túc xá sinh viên, xung quanh chất đầy bình bơm bóng cười. Trong khi đó, hồi tháng 5 vừa qua, Melyssa Gastelum, 18 tuổi, vừa là người mẫu thời trang, vừa là sinh viên, cũng đã tử vong sau khi hít bóng cười tại một bữa tiệc cùng bạn bè. Melyssa tử vong tại bệnh viện và các xét nghiệm cho thấy khí N2O là một phần gây nên cái chết của cô. 

Trong khi đó, tại Anh, tờ Dailymail cũng cho hay, tại nước này hiện chưa quy định rõ về việc sử dụng khí N2O này, bởi đây là chất khí được phép sử dụng trong các cơ quan công nghiệp, y tế. Tuy nhiên các cơ quan này cũng chỉ sử dụng với liều lượng thích hợp chứ không lạm dụng. Vì thế, trào lưu nguy hiểm này vẫn hoành hành.