Gần 7.000 người tham gia cuộc “Chạy vì trẻ em 2014”

ANTĐ - Sáng 9-11, tại khu vực hồ Thiền Quang (Hà Nội) đã diễn ra cuộc “Chạy vì trẻ em 2014” nhằm gây quỹ cho trẻ em bị bệnh ung thư và bệnh tim.

Trong suốt chiến dịch, ban tổ chức đã vận động được trên 1,1 tỉ đồng từ các nhà tài trợ, trong đó, ngay tại buổi sáng 9-11-2014 đã quyên góp được 70 triệu đồng từ những người tham gia chương trình qua hình thức mua áo hoặc ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt.

Gần 7.000 người tham gia cuộc “Chạy vì trẻ em 2014” ảnh 1

Các tình nguyện viên tham gia chương trình chạy vì trẻ em- Ảnh: Bích Thảo

Dù thời tiết mưa rét, nhưng đã có khoảng 7.000 người đã đến tham gia chương trình, trong đó có rất nhiều bạn bè quốc tế. Đây là giải chạy được tổ chức hằng năm do Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Canada và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Cuộc chạy “Vì trẻ em Hà Nội" bắt đầu từ năm 2000 - là một hoạt động của Cuộc chạy Terry Fox, với mong muốn quyên góp tiền để nghiên cứu việc chữa trị bệnh ung thư.

Kể từ năm 2009, giải chạy được chính thức đổi tên là “Chạy vì trẻ em” và hình thức của cuộc chạy được thay đổi, nhằm hướng tới việc có những phương thức hiệu quả hơn trong việc giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Trong 2 năm 2009 và 2010, đã có 70 em được tiến hành mổ tim và có được cuộc sống lành mạnh.

Gần 7.000 người tham gia cuộc “Chạy vì trẻ em 2014” ảnh 2

Dù thời tiết không ủng hộ, với trời mưa và lạnh, các bạn trẻ không hề nề hà - Ảnh: Bích Thảo