Chụp ảnh khỏa thân - cuộc đua mạo hiểm

ANTĐ - Với mong muốn lưu lại những hình ảnh của một thời điểm, một khoảnh khắc đáng nhớ, ngày càng có nhiều người từ trẻ đến trung niên, từ thiếu nữ đến phụ nữ mang thai…  chụp ảnh khỏa thân (ảnh nude). Nhưng sau khi bỏ cả đống tiền chụp xong, nhiều người lại nơm nớp lo sợ ảnh bị tung lên mạng.

Chụp ảnh khỏa thân - cuộc đua mạo hiểm ảnh 1

Thời gian qua, những bức ảnh “nhạy cảm” thế này xuất hiện khá nhiều trên các trang mạng xã hội

Chụp nude để… lưu giữ cái đẹp (?!)

Vốn có thân hình khá nóng bỏng, Nguyễn Hồng Hải (20 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) muốn chụp một bộ ảnh khỏa thân làm kỷ niệm và “khoe” với bạn bè. Với số tiền 4,2 triệu đồng và chỉ trong 1 buổi chụp, Hải đã có được hàng chục tấm ảnh ưng ý. Song từ hôm chụp ảnh về, Hải luôn có cảm giác lo âu, thấp thỏm: “Trước khi chụp, em đã yêu cầu người chụp phải sao lại cho em toàn bộ ảnh gốc đồng thời xóa hết ảnh trong thẻ nhớ của họ, nhưng em không chắc họ có làm theo thỏa thuận không. Em chỉ sợ một ngày nào đó những tấm ảnh nhạy cảm của em sẽ bị tung lên mạng” - Hải chia sẻ.

Không chỉ các bạn trẻ mà hiện có một số phụ nữ tuổi trung niên sau khi bỏ ra không ít tiền để trùng tu, nâng cấp sắc đẹp cũng quyết tâm đi chụp ảnh khỏa thân để níu kéo thời xuân sắc. Điều đáng nói là việc chụp ảnh nude không chỉ ở trong phòng kín mà còn diễn ra ở ngoài trời như bãi sông, đồi chè… Ngoài các đối tượng trên, hiện còn có khá nhiều chị em sắp đến kỳ sinh nở cũng tìm đến studio chụp ảnh khỏa thân để ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng của tình mẫu tử. Chị Đào Lan Thanh ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân tâm sự, nhìn những bức ảnh khỏa thân khi đang mang thai của các ngôi sao điện ảnh thế giới, chị thấy rất đẹp nên khi mang thai đứa con đầu lòng, chị quyết định đi chụp ảnh nude làm kỷ niệm. Tuy vậy, khi xem những bức ảnh này, chồng chị giận ra mặt.

Có nhiều lý do để một cá nhân quyết định chụp ảnh nude. Người thì muốn khoe cơ thể, số khác vì tò mò bắt chước, thậm chí có người vì muốn nhanh nổi tiếng. Đáng buồn là trên các mạng xã hội hiện nay, những tấm ảnh “mát mẻ” được tung ra ngày càng nhiều và được rất đông người tán thưởng với hàng trăm, hàng nghìn “like” chỉ trong vài giờ đồng hồ. 

Tính rủi ro cao

Có thể nói, với những người đi chụp ảnh khỏa thân, nguy cơ bị quấy rối tình dục là khá cao. Ngoài ra, nếu gặp phải những thợ ảnh hám lợi, những bức ảnh nhạy cảm và thông tin cá nhân của người chụp có thể bị rao bán bất cứ lúc nào. Thực tế đã có không ít người đã bị đối tượng xấu dụ dỗ chụp ảnh, tống tiền.

Gần đây nhất, đối tượng Nguyễn Văn Minh (ở huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Thông qua mạng internet, đối tượng này đã kết bạn với chị N.T.T.N (19 tuổi, ở quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Khi nói chuyện, Minh đã tự nhận mình là nhiếp ảnh gia, mời chị N chụp ảnh khỏa thân với mục đích nghệ thuật, thù lao khá cao.

Nghe bùi tai, chị N đã đồng ý gặp Minh tại một nhà nghỉ để chụp ảnh. Tuy vậy, sau khi chụp ảnh xong, Minh dọa tung những bức ảnh này lên mạng nên chị N đành phải đồng ý đưa tiền cho Minh. Minh bị bắt quả tang khi nhận 1 triệu đồng từ tay chị N.

Trước đó, Bùi Đăng Linh (ở Mỹ Đức, Hà Nội) - sinh viên một trường đại học đã bị CAQ Hai Bà Trưng bắt khẩn cấp về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, qua mạng xã hội, Linh đã làm quen với H – cũng là sinh viên. Sau quá trình tìm hiểu, biết H là người mê tín, nên Linh đã tự nhận biết xem tướng số, bảo H gửi ảnh chụp khuôn mặt và bàn tay để xem giúp.

Với “cái bẫy” mà Linh giăng ra, H đã gửi cho Linh một bức ảnh khỏa thân của mình. Sau đó Linh đã yêu cầu H đưa tiền, nếu không đưa sẽ gửi tấm ảnh khỏa thân của H cho bạn bè, tung lên mạng. Tại địa điểm giao tiền, hai bên đã xảy ra xô xát và khi bị triệu tập về cơ quan công an, H đã tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trên của đối tượng Linh.

Về hiện tượng trên, luật sư Võ Đình Hải, Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích, mong muốn lưu lại những hình ảnh đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi cá nhân, đặc biệt là các bạn trẻ. Tuy vậy, trước khi quyết định, mỗi người cần cân nhắc kỹ bởi việc làm này có tính rủi ro cao. Trước hết, người chụp cần lựa chọn địa điểm chụp ảnh cũng như thợ chụp có uy tín, xác lập hợp đồng giữa hai bên về việc bảo mật hình ảnh riêng tư cá nhân với những điều khoản chặt chẽ. Đặc biệt, mỗi cá nhân nên thận trọng khi đưa những hình ảnh nhạy cảm cho người khác, dù đó là người yêu của mình. Khi bị dọa dẫm, hoặc tống tiền, nạn nhân cần báo ngay với cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Còn theo Tiến sỹ Tâm lý Hoàng Cẩm Tú, việc chụp ảnh nude là một trong những cách để khẳng định giá trị của bản thân. Tuy vậy, đây là cách thể hiện mạo hiểm. Ngoài ra, chụp ảnh khỏa thân không đúng cách và chưa đúng chỗ thì những bức ảnh đó không những không đạt giá trị nghệ thuật như mong muốn mà sẽ trở nên dung tục và gây phiền toái cho chính người trong ảnh.