Bị mẹ mắng vì gọi điện thoại muộn, thiếu nữ treo cổ tự vẫn

ANTĐ - Một thiếu nữ 17 tuổi đã treo cổ lên quạt trần, tự vẫn tại nhà riêng ở Manjalpur (Ấn Độ), đêm hôm 22-5. 

Thiếu nữ này được xác định là Ankita Saroj. Cô được gia đình phát hiện treo cổ lên quạt trần ở phòng riêng. Theo cảnh sát, nguyên nhân khiến cô gái tìm đến cái chết là do chán nản sau khi bị mẹ trách mắng.

Bị mẹ mắng vì gọi điện thoại muộn, thiếu nữ treo cổ tự vẫn ảnh 1

Ảnh minh họa

Shriram Saroj, cha của cô gái, cho biết giữa vợ anh và con gái đã xảy ra một cuộc cãi vã vào đêm hôm 22-5. Vợ anh đã tra khảo con gái về những cuộc điện thoại thường xuyên lúc đêm khuya. Ankita đã vô cùng tức giận đi vào phòng và sau đó có hành động dại dột. Cảnh sát không tìm thấy thư tuyệt mệnh trong phòng của Ankita.

Gia đình Ankita cho biết, một người đàn ông đã kết hôn 35 tuổi thường xuyên gọi điện cho Ankita. Người đàn ông này đã có 2 con nhưng vẫn muốn có quan hệ tình cảm với Ankita. Mặc dù Ankita nhất quyết từ chối nhưng anh ta liên tục gọi điện để quấy rối cô. Khi bị mẹ trách mắng vì thường xuyên nghe điện thoại lúc đêm khuya, Ankita đã treo cổ tự vẫn.