Tết trồng cây góp phần bảo vệ môi trường sống

ANTĐ - Ngày 25-2, tại trường THPT Phúc Lợi, quận Long Biên, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức lễ phát động Tết trồng cây xuân Ất Mùi 2015. 

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, Tết trồng cây không chỉ là nét đẹp văn hóa đã trở thành truyền thống của dân tộc ta hơn 50 năm qua - kể từ khi Bác Hồ phát động Tết trồng cây vào năm 1959, mà còn là hành động tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có cán bộ, giáo viên, học sinh Thủ đô nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Phó Chủ tịch UBND TP mong muốn ngành Giáo dục Thủ đô tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của thầy, trò, để việc trồng cây không chỉ dừng lại ở phong trào, mà là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên nhằm xây dựng và bảo vệ môi trường sống.