Sắp hết đợt nắng nóng khủng khiếp tại Hà Nội

ANTĐ - Những ngày qua, do áp thấp nóng phía Tây phát triển mở rộng, các tỉnh miền Bắc trong đó có khu vực Hà Nội và đồng bằng sông Hồng đã trải qua những ngày nắng nóng cao điểm. Nhiệt độ phổ biến từ 11h trưa đến 15h chiều đạt mức trên 40 độ C. Đợt nắng nóng này về cường độ không bằng lần kỷ lục vừa qua ở Hà Nội nhưng lại gay gắt hơn. 
Sắp hết đợt nắng nóng khủng khiếp tại Hà Nội ảnh 1

Người dân Thủ đô đang mong chờ đợt nắng nóng mau kết thúc

Nhiều nơi nhiệt độ trên 40 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, nhiệt độ quan trắc ngày 2-7 tại một số điểm cho thấy, nhiều nơi đã vượt qua ngưỡng 40 độ C. Cụ thể,  ở Sơn Tây, Láng (Hà Nội), nhiệt độ cao nhất là 40,1 độ C, Hưng Yên 40,5 độ C, Phủ Lý (Hà Nam)  40 độ C… Dự báo, đợt nắng nóng này còn duy trì đến hết ngày thứ bẩy. Vào chiều tối thứ bẩy, các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa rào và giông khiến nền nhiệt giảm nhẹ.

Trung tâm DBKTTV Trung ương nhận định, đợt nắng nóng này dù nhiệt độ ghi nhận không cao bằng lần trước đó nhưng về độ gay gắt lại hơn. Thời tiết tại Hà Nội những ngày qua về ban đêm ghi nhận 31-32 độ C, khắp nơi  nóng hầm hập, trời không có gió, oi bức. Trong khi đó, đợt nắng nóng trước dù nền nhiệt độ ghi nhận cao hơn nhưng vẫn có gió Đông Nam thổi, nên người dân cảm thấy đỡ ngột ngạt, oi bức hơn.

Theo nhận định của Trung tâm DBKTTV Trung ương, trong tháng 7 này, mưa rào và giông có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 đợt trên diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ. Đan xen giữa các đợt mưa là thời kỳ nắng nóng ở Bắc bộ. Nhiệt độ trung bình tháng 7 tại một số địa điểm trên phạm vi toàn quốc khá cao, cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 – 1 độ C như Hà Nội từ 29-30 độ C; Hải Phòng từ 28-29 độ C; Thanh Hóa từ 29-30 độ C; Huế từ 29,5-30,5 độ C....

Không liên quan đến Sao Hôm - Sao Mai 

Một số thông tin cho rằng, tình trạng nắng nóng những ngày qua ở miền Bắc và miền Trung có liên quan đến hiện tượng sao Hôm và sao Mai ở gần nhau. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Phường (trường ĐH Quốc gia Hà Nội, chuyên gia về thiên văn vũ trụ) cho hay, hiện tượng sao Hôm và sao Mai hay còn gọi là sao Kim và sao Mộc gần nhau trong những ngày qua không hề liên quan  đến thời tiết nắng nóng gay gắt ở miền Bắc hiện nay. Hai hành tinh này, sau một thời gian dài chuyển động sẽ “gặp” nhau. “Đây đơn giản chỉ là một hiện tượng kỳ thú của thiên nhiên”, ông Nguyễn Đức Phường cho hay. 

Bên cạnh đó, việc quan sát bầu trời, trăng và sao vào buổi tối có thể dự báo được thời tiết ngày hôm sau cũng chỉ là kinh nghiệm dân gian. Thời xa xưa chưa có máy móc, công cụ quan trắc khí tượng như ngày nay, nên  người dân thường dựa vào việc quan sát thiên nhiên để rút ra một vài quy luật về thời tiết. Ví dụ như, trời trong, quang đãng về đêm thì hôm sau sẽ có nắng nóng, nhưng độ chính xác cũng chỉ tương đối. “Muốn dự báo chính xác và lâu dài phải dựa vào khí tượng thủy văn, đo và quan trắc các yếu tố môi trường, độ ẩm không khí, gió…”,  ông Nguyễn Đức Phường khẳng định.        

Sản xuất đình trệ    vì nắng nóng

Trong khi đó, nắng nóng kéo dài liên tiếp tại các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất của người dân. Ông Nguyễn Đồng Quảng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT cho biết, do nắng nóng gay gắt nên tiến độ sản xuất tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung đang bị chậm, thậm chí đình trệ.