Ngộ độc thực phẩm, 23 công nhân Formosa nhập viện

ANTĐ - Bà Phạm Thị Liễu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị cho 23 công nhân thuộc Công ty hóa chất số 6 (Trung Quốc) đang thi công tại Dự án Formosa được chẩn đoán bị ngộ độc thực phẩm.

Theo lời kể của một số công nhân, sau bữa cơm tối tại bếp ăn tập thể của công ty, khi họ trở lại làm việc được một thời gian ngắn thì nhiều công nhân bị chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, cơ thể mệt mỏi... phải nhập viện cấp cứu.

Anh Phạm Văn Du (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, tối 12-4 sau khi ăn cơm xong, anh quay trở lại làm việc được một thời gian thì thấy bụng đau quặn, buồn nôn và đi ngoài liên tục. Nhiền công nhân khác của công ty cũng bị tình trạng tương tự.

Ngộ độc thực phẩm, 23 công nhân Formosa nhập viện ảnh 1

Các bệnh nhân được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh

Những công nhân trên về nghỉ ngơi nhưng các triệu chứng trên không thuyên giảm nên chiều 13-4 đã được đưa đến BVĐK huyện Kỳ Anh để cấp cứu, chữa trị.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Trưởng kíp trực BVĐK huyện Kỳ Anh cho biết, khoảng 15h30 ngày 13-4, bệnh viện này tiếp nhận 1 bệnh nhân là công nhân thuộc Công ty hóa chất số 6 trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức. Đến 17h30 cùng ngày tiếp nhận thêm 22 bệnh nhân có triệu chứng tương tự.

Ngay sau đó, bệnh viện đã huy động các y, bác sĩ tập trung cấp cứu, tiến hành đo huyết áp và truyền dịch cho tất cả các bệnh nhân. Hiện 22 công nhân đã hồi phục và được xuất viện về nhà nghỉ ngơi, còn 1 bệnh nhân nặng đang được tiếp tục tích cực điều trị.

Anh Trần Văn Khánh (quê thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cho biết, khẩu phần bữa ăn không có gì đặc biệt, bao gồm thịt kho, thịt gà, cà xào, dưa chuột và canh trứng.

Ông Trần Xuân Dâng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, sau khi nhận được thông tin, Sở đã chỉ đạo BVĐK huyện Kỳ Anh kịp thời cấp cứu, điều trị, theo dõi tình trạng sức khỏe, động viên các bệnh nhân. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị liên quan vào hiện trường tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Sở Y tế cũng sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các bếp ăn tập thể trên địa bàn, nếu phát hiện bếp ăn nào không đủ chất lượng sẽ điều chỉnh kịp thời.