Nắng nóng kỷ lục trong vòng 40 năm qua

ANTĐ - Hà Nội và các tỉnh miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục ghi nhận trong tháng 5. Đặc biệt, tại các tỉnh miền Trung, nắng nóng gay gắt đã kéo dài 31 ngày liên tiếp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay, ngày 29-5, nhiệt độ ghi nhận được tại Hà Nội đã đạt 40,3 độ C, xấp xỉ mức nhiệt cao nhất ngày 28-5. Đây là giá trị cao nhất trong chuỗi số liệu quan trắc từ trước đến nay. Theo quy luật, những đợt nắng nóng cao điểm ở Bắc bộ thường diễn ra trong tháng 5. Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, tại các tỉnh Bắc bộ ngày chủ nhật 31-5 nắng nóng sẽ tạm thời gián đoạn. Từ ngày 1-6, nắng nóng sẽ gia tăng trở lại trên khu vực với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C.

Trong khi đó, tại các tỉnh miền Trung, theo chuỗi số liệu cùng thời kỳ tháng 5 từ năm 1971 đến nay tại Trung bộ, những năm có số ngày nắng nóng nhiều là 1977, 1983 (20-22 ngày), 1987 (22-24 ngày), 1997 (15-17 ngày), 2005 (19-21 ngày). Các năm này đều xảy ra hiện tượng El Nino làm thay đổi đáng kể nhiệt độ mặt nước biển ở vành đai nhiệt đới của Thái Bình Dương.

Miền Trung đến hôm nay 30-5, đã trải qua 31 ngày nắng nóng liên tiếp (ngày có nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C) và dự kiến còn kéo dài. Như vậy có thể khẳng định từ năm 1971 đến nay, đây là đợt nắng nóng dai dẳng nhất diễn ra trong tháng 5. Xét về giá trị nhiệt độ cao nhất thì trong các ngày vừa qua, cao nhất đo được trong ngày 28-5 là 41,5 độ C tại Tây Hiếu (Nghệ An), trong khi giá trị nhiệt độ cao nhất cùng thời kỳ tháng 5 trong lịch sử tại đây là 41,6 độ C. Dự báo, tại các tỉnh miền Trung, từ ngày 31-5 nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ, nhưng cao nhất ngày vẫn phổ biến 36-38 độ C. Sau đó, từ ngày 3-6, nhiệt độ lại có xu hướng tăng lên từ 1-2 độ C, một số nơi vượt ngưỡng 40 độ C.

Theo lãnh đạo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của đợt nắng nóng hiện nay là hoạt động của áp thấp nóng phía Tây, có vùng trung tâm ở khu vực Ấn Độ và Myanmar. Còn nguyên nhân sâu xa khiến mùa hè 2015 nóng hơn trung bình nhiều năm là do ảnh hưởng của El Nino pha nóng hoạt động. Nhiệt độ từ tháng 3 đến hết tháng 5-2015 cao hơn trung bình nhiều năm 2 độ C.

Trong tháng 6, hình thái thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ trong tháng này được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1-1,5 độ C. Tuy nhiên, theo ông Lê Thanh Hải, những đợt nắng nóng của tháng 6 và các tháng trong mùa hè 2015 cũng khó vượt qua mức nhiệt của đợt nắng nóng hiện tại.