Lửa thiêu gần 10 ki ốt tại chợ Phùng Khoang:

Hàng xóm phá cửa xếp hàng bánh mì bị cháy, cứu thoát được 3 người

ANTĐ - Vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng này bùng phát khoảng 6h sáng qua, 18-5, tại chợ Phùng Khoang (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đám cháy được cho là bắt nguồn từ một cửa hàng bán bánh mì, rồi lan sang 3 cửa hàng lân cận và ảnh hưởng cả 4 ki ốt phía sau. Đặc biệt nghiêm trọng, ngọn lửa đã “khóa” các thành viên trong cùng một gia đình  vẫn đang ngủ bên trong ki ốt.

Một nhân chứng kể lại, khi phát hiện khói đen và mùi khét, những người bán hàng đã hô hoán và tìm cách chữa cháy, họ đã không ngại nguy hiểm, phá cửa xếp bằng sắt và cứu được 3 người bị mắc kẹt ra ngoài.  Tuy nhiên, không thể kịp cứu được 1 thành viên khác trong gia đình này do anh này bị bỏng nặng và ngạt khói. “Nạn nhân tử vong là anh Phạm Văn Doanh, quê quán Xuân Trường, Nam Định”, đại diện CAP Trung Văn cho biết.

Hàng xóm phá cửa xếp hàng bánh mì bị cháy, cứu thoát được 3 người ảnh 1

Một phần hiện trường vụ cháy

3 nạn nhân bị bỏng và được đưa vào bệnh viện cấp cứu là vợ và các con gái của anh Doanh, là chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1980), quê quán đội 11, Xuân Trường, Nam Định; cháu Phạm Linh Giang (SN 2000) và cháu Phạm Quỳnh Trâm (8 tháng tuổi).

Xử lý thông tin vụ hỏa hoạn, lực lượng Cảnh sát PCCC huy động 8 xe và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Ngoài ra, lực lượng CSGT và CAP Trung Văn cũng đã nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng đảm bảo công tác PCCC và bảo vệ tài sản của các hộ dân, chủ yếu là quần áo, thiết bị y tế… Trong khoảng 30 phút, ngọn lửa đã được khống chế. 

Ngay trong sáng 18-5, lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm và phường Trung Văn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 15 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy. Được biết, nguy cơ hỏa hoạn ở chợ Phùng Khoang đã được cảnh báo từ lâu nay.