Chỉ điểm, cấp vốn cho “cát tặc” rút ruột sông Hồng

ANTĐ - Không chỉ thu mua cát được khai thác trái phép trên sông, chủ bãi VLXD còn “phím” vị trí có cát cánh to và tạm ứng tiền, cung cấp dầu cho “cát tặc”.
Ngày 6-6, Cơ quan CSĐT – CAH Đan Phượng, TP Hà Nội cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng Đỗ Văn Thế (SN 1965), Nguyễn Thị Vấn (vợ Thế, SN 1972, cùng ở Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội), Phí Văn Tuấn (SN 1983) và Phí Văn Miết (SN 1983, cùng ở Yên Dũng, Bắc Giang) về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo điều 172 – Bộ luật Hình sự.

Tàu khai thác cát trái phép bị cơ quan công an tạm giữ


Theo thông tin ban đầu, ngày 29-4-2014, CAH Đan Phượng phối hợp với Phòng CSGT đường thủy, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường CATP Hà Nội và chính quyền xã Trung Châu đã bắt quả tang Phí Văn Tuấn, cùng 2 công nhân làm thuê đang có hành vi khai thác cát đen trái phép trên sông Hồng, đoạn qua xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, để bán cho bãi kinh doanh VLXD của vợ chồng Đỗ Văn Thế, Nguyễn Thị Vấn.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ công cụ, phương tiện khai thác cát đen và kinh doanh VLXD gồm 1 tàu thủy nội địa, 3 đầu nổ, 2 sên hút cát, 2 máy xúc, 1 băng chuyền và gần 6,8 nghìn mét khối cát.


Quá trình khám xét đồ vật, tài sản, chỗ ở và nơi kinh doanh VLXD của chủ bãi cát, cơ quan công an đã tạm giữ 219 triệu đồng, hàng chục sổ sách, giấy tờ liên quan. Qua điều tra mở rộng, lực lượng chức năng phát hiện, vợ chồng Đỗ Văn Thế, Nguyễn Thị Vấn còn thu mua một lượng lớn cát đen được khai thác trái phép bởi Phí Văn Miết. Sau đó, cơ quan công an đã tạm giữ thêm 2 tàu thủy nội địa, 8 đầu nổ, 8 sên hút của Miết và những người liên quan.

Cơ quan công xác định, các đối tượng đã khai thác trái phép 87.000 mét khối cát


Theo tài liệu điều tra, vợ chồng Thế - Vân sử dụng khoảng 8.000 mét vuông đất bãi tiếp giáp sông Hồng ở xã Trung Châu để kinh doanh VLXD. Thế mua chiếc thuyền gắn máy của một người ở Tuyên Quang rồi dán số đăng ký thuyền giả để khai thác cát trái phép. Từ đầu năm 2013 đến nay, vợ chồng Thế lần lượt thu gom cát từ tàu của Miết và Tuấn. Do chủ tàu đều là người tỉnh ngoài, không nắm rõ dòng chảy nên Thế đã “chỉ điểm” các mỏ cát cánh to để Miết, Tuấn khai thác. Thế còn tạm ứng tiền ăn, cung cấp dầu cho “cát tặc” hoạt động. Cơ quan chức năng xác định, các đối tượng đã liên kết khai thác khoảng 87.000 mét khối cát đen trên sông Hồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy, gây tác động làm sạt lở đê kè.