Chặn gần 4 tấn gà lậu, suýt lên bàn nhậu

ANTĐ - Cả thùng xe ô tô chở đầy gà không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc về Hà Nội.

Khoản 5h30 ngày hôm nay (18-5), tại khu vực cầu Mai Lĩnh, quận Đồng Mai, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - CAQ Hà Đông đã phát hiện, bắt quả tang xe tải Hyundai, BKS: 29C-016.54 vận chuyển hàng trăm thùng gà có dấu hiệu gian lận thương mại.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số gà lậu được vận chuyển trên xe tải

Chủ hàng là Đàm Thế Dân (SN 1957, ở đường Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất sứ của số gà trên xe. Cơ quan công an đã phối hợp với cơ quan thú y và Đội quản lý thị trường số 26 – Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trên xe tải có hàng nghìn con gà thịt được nhốt trong các thùng nhựa, có tổng trọng lượng khoảng 3,7 tấn, trị giá hơn 200 triệu đồng. Theo nhận định của cơ quan điều tra, nhiều khả năng số gà này được nhập từ các tỉnh biên giới phía Bắc, sau đó vận chuyển về Hà Nội để bán lẻ cho các nhà hàng, hộ kinh doanh.

Hiện CAQ Hà Đông đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng tang vật liên quan cho Đội quản lý thị trường số 26 tiến hành tổ chức tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Hàng trăm thùng gà được xếp kín trên xe tải

Chặn gần 4 tấn gà lậu, suýt lên bàn nhậu ảnh 3
Mỗi thùng nhựa nhốt khoảng 10 con gà, có tổng trọng lượng khoảng 25kg

Chặn gần 4 tấn gà lậu, suýt lên bàn nhậu ảnh 4
Ngoài ra, còn có một lượng lớn gà được "thả rông" nóc thùng

Chặn gần 4 tấn gà lậu, suýt lên bàn nhậu ảnh 5
Có đặc điểm giống gà mía nhưng số gà bị bị thu giữ rất chậm chạp, ốm yếu