Bơi qua sông đi bắt cáy, 1 học sinh chết đuối thương tâm

ANTĐ -Chiều ngày 6 - 4, trên sông Đáy đoạn địa bàn Phúc Lý, Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) xảy ra một vụ chết đuối thương tâm. Nạn nhân là em Nguyễn Bá Lượng ( 13 tuổi), trú tại thôn Trung Thành, xã Thanh Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, hiện đang là học sinh lớp 4D Trường THCS xã Thanh Sơn.

Người thân của Lượng cho biết, vào đầu giờ chiều Lượng và mấy người bạn trong làng rủ nhau đi ra bờ sông bắt cáy. Được một lúc thì cả nhóm bàn với nhau bơi qua bên kia sông để bắt cáy cho nhiều. Lúc Lượng vừa bơi cách bờ được hơn 5 mét thì bị chìm xuống dòng nước, nhóm bạn bơi phía trước phát hiện liền quay lại tìm cách cứu giúp và gọi người đi làm đồng gần khu vực đó chạy tới cứu nhưng không kịp. Gần 1 giờ đồng hồ sau, thi thể của Lượng mới được tìm thấy.

Nhiều bà con làng xã tới chia buồn cùng gia đình

Được biết, Lượng là con thứ 2 trong gia đình, hoàn cảnh gia đình lượng khó khăn, hàng ngày hết giờ lên lớp em lại ra sông mò cua bắt cáy mưu sinh giúp bố mẹ kiếm thêm thu nhập. Bố Lượng hiện đang đi làm thuê ở miền Nam. Lượng  đi học muộn hơn các bạn cùng tuổi mấy năm.

Hiện trường nơi em Lượng chết đuối

Cùng ngày, gia đình và chính quyền địa phương đã làm lễ mai táng cho em Lượng