Bắt quả tang một cơ sở “đầu độc” sông Đuống

ANTĐ - Nước thải đậm đặc hóa chất phục vụ việc nhuộm vải, không qua xử lý theo quy trình hàng ngày ồng ộc đổ thẳng xuống sông Đuống

Tại thời điểm kiểm tra Phòng cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Phòng cảnh sát giao thông đường thủy và Đội cảnh sát môi trường Công an quận Long Biên đã bắt quả tang cơ sở Hồng Lĩnh có hành vi xả chất thải trực tiếp ra sông Đuống.

Được biết cơ sở này hoạt động kinh doanh tại Cảng Đức Giang từ năm 2009 với diện tích 450m2. Nguyên liệu dùng trong quá trình giặt tẩy gồm: Ô xi già công nghiệp, Axit Actic. Công suất sản xuất thực tế của cơ sở là 1500m vải mỗi ngày. Lượng nước xả thải khoảng 9m3/ ngày. Qua làm việc việc với cơ sở Hồng Lĩnh, lực lượng chức năng còn phát hiện cơ sở này còn có một kho chứa hóa chất nhuộm, tẩy, giặt có diện tích 50m2 không được bảo quản theo quy định.

 Bên trong cơ sở nhuộm này luôn nồng nặc mùi hóa chất, khiến người lạ luôn tức ngực khó thở khi qua đây Nước thải không qua xử lý đổ thẳng xuống sông Đuống, khiến dòng sông cũng đổi màu
 Bên trong cơ sở nhuộm này luôn nồng nặc mùi hóa chất, khiến người lạ luôn
tức ngực khó thở khi qua đây
 Bên trong cơ sở nhuộm này luôn nồng nặc mùi hóa chất, khiến người lạ luôn tức ngực khó thở khi qua đây Nước thải không qua xử lý đổ thẳng xuống sông Đuống, khiến dòng sông cũng đổi màu
 Bên trong cơ sở nhuộm này luôn nồng nặc mùi hóa chất, khiến người lạ luôn tức ngực khó thở khi qua đây Nước thải không qua xử lý đổ thẳng xuống sông Đuống, khiến dòng sông cũng đổi màu
 Nước thải không qua xử lý đổ thẳng xuống sông Đuống, khiến dòng sông cũng đổi màu

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh, chủ cơ sở Hồng Lĩnh xuất trình đầy đủ giấy đăng kí kinh doanh, quyết định cho phép khai thác nước dưới đất và quyết định cho phép hộ kinh doanh này xả nước thải đã qua xử lý vào nguồn nước do UBND Quận Long Biên cấp.

 Các lực lượng phối hợp của CATP Hà Nội sẽ tiếp tục làm rõ những vi phạm tại cơ sở Hồng Lĩnh để xử lý theo quy định của pháp luật
 Các lực lượng phối hợp của CATP Hà Nội sẽ tiếp tục làm rõ những vi phạm  tại cơ sở Hồng Lĩnh
 để xử lý theo quy định của pháp luật 

Trước đó, ngày 11 tháng 11 năm 2010, Công an quận Long Biên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường số 11/QĐ – XPHC về lỗi xả thải ra môi trường vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm trên để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.