Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 5 tấn quặng

ANTĐ - Sáng 29-7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển trái phép gần 5 tấn quặng (có giá trị hàng tỷ đồng) đi tiêu thụ.
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 5 tấn quặng ảnh 1
Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra số quặng tặc đã bị bắt giữ

Trước đó, sáng 28-7, tại tổ 3, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng thuộc PC49 Công an tỉnh này kiểm tra hành chính xe ô tô tải mang BKS 79D – 3951, do tài xế Nguyễn Xuân Hoàng (trú tại 4/5/2 đường Đồng Nai, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, PC49 đã phát hiện trên xe ô tô này có 4,8 tấn quặng mà không hề có giấy tờ hợp lệ. ngoài tài xế Nguyễn Xuân Hoàng, trên xe ô tô này còn có Lâm Ngọc Huy (trú tại tổ 10, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) đi cùng để áp tải xe hàng.

Ngay sau đó, toàn bộ xe hàng và người đã được đưa về Công an tỉnh Khánh Hòa để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan Công an, Huy và Hoàng khai nhận, số quặng trên do một người tên Tèo thuê chở từ xã Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh) lên khu vực giáp gianh với tỉnh Lâm Đồng để tiêu thụ. Tiền công mà tài xế nhận của Tèo là 1,7 triệu đồng. Hiện PC49 Công an Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Như An ninh thủ đô đã phản ánh, nạn khai thác quặng trái phép bùng phát trở lại tại tiểu khu 193 và 205 thuộc rừng đầu nguồn hai xã Khánh Phú và Khánh Thành. Hàng ngày, có đến hàng trăm lượt người vào rừng khai thác dưới sự chỉ huy của các tay anh chị cộm cán. Do việc khai thác quặng diễn ra ở khu vực rừng đầu nguồn, khiến nguồn nước ở các con sông ô nhiễm nặng nề đã ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân ở thị trấn Khánh Vĩnh, xã Khánh Thành, Khánh Phú và Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh). Đề nghị chính quyền địa phương xử lý dứt điểm tình trạng trên, đảm bảo cuộc sống cho người dân.