Không chịu nghe lời, bé trai 4 tuổi bị cha đánh bất tỉnh

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Sendai, tỉnh Miyagi (Nhật Bản) hôm 24-2 cho biết họ vừa bắt giữ một ông bố 29 tuổi bị nghi ngờ đã đánh đập cậu con trai mới 4 tuổi.

Theo cảnh sát người đàn ông này được xác định là Yoshikazu Sato. Sáng hôm 23-2, anh ta đánh con trai khiến cậu bé bị đập đầu xuống sàn nhà và bất tỉnh. Sau đó, Sato đã đưa con tới bệnh viện. Nghi ngờ cậu bé bị ngược đãi, nhân viên bệnh viện đã thông báo với cảnh sát.

Ảnh minh họa

Bé trai sau đó đã tỉnh lại nhưng bị tụ máu dưới màng cứng cấp tính. Sato khai với cảnh sát rằng anh ta đánh con vì thằng bé không chịu làm theo những gì anh ta nói.

Cảnh sát cho biết cậu bé là con trai thứ 2 của Sato. Cách đây 2 năm, cậu bé đã từng bị cha ngược đãi. Tại thời điểm đó, cậu được đưa tới trung tâm bảo trợ trẻ em. Tuy nhiên, cuối năm ngoái cậu bé đã được trở về nhà.

Hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra làm rõ.