Điện thoại thông minh có thể làm giảm trí lực

ANTĐ -Sau khi khảo sát tình trạng sử dụng điện thoại thông minh của 660 người và mức độ trí lực của họ, các nhà khoa học thuộc Đại học Waterloo, Ontario, Canada phát hiện, người có chức năng não hoạt động tốt tiêu tốn ít thời gian cho các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng… 
Điện thoại thông minh có thể làm giảm trí lực ảnh 1

Những người có khả năng tư duy phân tích cao, tần suất sử dụng di động cũng khá thấp.

Thực tế, mỗi lần muốn tìm kiếm thông tin, con người nên vận động não để suy nghĩ, tìm kiếm kiến thức đã tích lũy từ trước trong bộ nhớ. Nhưng với thiết bị điện tử thông minh, thay vì dùng não, con người dùng ngón tay để tra cứu mọi thứ mọi lúc mọi nơi.

Từ đó, não bộ lười biếng, không ghi nhớ hay suy nghĩ. Hơn nữa, việc dùng điện thoại như công cụ “mở rộng hiểu biết” đang làm con người mất đi tính hiếu kỳ, khám phá, khiến não bộ ngày một thoái hóa.