Còn nhỏ không biết hối lỗi, lớn dễ có hành vi bạo lực

ANTĐ - Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Michigan (Mỹ) cho biết, những đứa trẻ không cảm thấy hoặc không có hành vi hối lỗi sau khi đã gây ra sai phạm hoặc có thái độ bất cần với gia đình, dẫn tới xu hướng ứng xử bạo lực và thích gây sự ở thời kỳ thanh thiếu niên hoặc lúc đã trưởng thành.

Rebecca Waller, chuyên gia nghiên cứu tâm lý người Mỹ cho biết: người trưởng thành nào tính tình hung hăng, hay gây gổ thường khi còn nhỏ không có biểu hiện của lòng trắc ẩn. Chuyên gia đã chia hành vi xấu của trẻ 3 tuổi thành các nhóm: nhóm trẻ bướng bỉnh, nhóm trẻ thờ ơ và nhóm trẻ có biểu hiện không tập trung. Tính cách của trẻ sẽ trở nên tồi tệ hơn khi trẻ vào lớp 1 khi mà những hành vi xấu không được kịp thời uốn nắn. Đối với mỗi hành vi xấu cần phương pháp uốn nắn khác nhau. Chẳng hạn, với trẻ có hành vi thờ ơ, cha mẹ cần hướng dẫn trẻ biết thông cảm với hoàn cảnh của người khác. Những lệch lạc về hành vi càng sớm được uốn nắn thì càng có hiệu quả cao.