Xin hưởng án treo vì… lần đầu gây án

ANTĐ - Cuối phiên xét xử chiều qua (4-5), nhận thấy hình phạt tại bản án sơ thẩm có phần nghiêm khắc đối với bị cáo nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định giảm 6 tháng tù cho Đào Thế Nhân (SN 1996, trú ở thôn Bài Tâm, xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội). 

Xin hưởng án treo vì… lần đầu gây án  ảnh 1Bị cáo Đào Thế Nhân tại phiên tòa phúc thẩm 

Quá trình xét xử, Đào Thế Nhân khai nhận, tối 7-6-2013, đối tượng điều khiển xe máy chở Nguyễn Minh Tiến (đã bị kết án về tội cướp giật tài sản) đến một cửa hàng tạp hóa tại địa bàn huyện Gia Lâm mua một cuộn băng dính đen bịt kín BKS xe máy lại. Sau đó, khoảng 20h cùng ngày, Nhân và Tiến phát hiện chị Bùi Thị Hằng (SN 1992, cũng trú ở huyện Gia Lâm) đi xe máy cùng chiều phía trước, trên cổ đeo sợi dây chuyền màu vàng đã điều khiển xe máy áp sát để Tiến ngồi sau giật dây chuyền của nạn nhân.

Mặc dù bị bất ngờ, song chị Hằng vẫn kịp hô hoán và phóng xe máy đuổi theo. Chỉ ít phút sau, chị Hằng cùng một số người đi đường đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cầm lái xe máy đang ra sức bỏ chạy. Tuy nhiên khi ấy, tên Tiến ngồi sau vẫn kịp thời tẩu thoát và cầm theo sợi dây chuyền của bị hại.

Ngày 15-12-2014, TAND huyện Gia Lâm đã tuyên phạt Đào Thế Nhân 27 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tiếp tục khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã quy kết, đồng thời khẳng định hành vi cướp giật tài sản của chị Bùi Thị Hằng là lần đầu tiên đối tượng gây án.

Trước HĐXX phúc thẩm, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và mong muốn được hưởng án treo. Sau nửa ngày xét xử, TAND TP Hà Nội quyết định chỉ giảm cho Đào Thế Nhân từ 27 tháng tù xuống còn 21 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.