Xét xử gã “trai bao” giết chết bạn tình đồng tính

ANTĐ - Trong lúc đang “mây mưa” với người tình đồng tính, Bình rút dao đâm anh này nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hôm nay (29/1), TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Bình (SN 1996, ngụ huyện Cần Giờ, TPHCM) 18 năm tù về 2  tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Văn Bình

Theo cáo trạng, chiều 9/10/2013, Bình  đón xe buýt từ Cần Giờ ra chợ Bến Thành chơi. Khi xuống xe, Bình lang thang đến công viên 23/9 (quận 1) thì tình cờ gặp và làm quen với anh T.T.V. (SN 1978, quê Vĩnh Long). Lúc sau, Bình được anh V. rủ đi chơi, ăn uống. Biết anh V. có nhiều tài sản nên Bình nảy sinh ý định giết anh này để chiếm đoạt.

Trong lúc đi chơi, anh V. "gạ" thuê nhà nghỉ “qua đêm” với Bình thì được Bình đồng ý. Sau đó, cả hai cùng đi đến một nhà nghỉ trên địa bàn quận Bình Tân để quan hệ tình ái đồng giới.

Đến sáng hôm sau, anh V. đi làm và cho Bình tiền đi chơi đồng thời dặn Bình chiều quay lại nhà nghỉ trên để tiếp tục... cuộc vui. Bình ra ngoài mua một con dao giấu sẵn trong người trước khi đến chỗ hẹn. Chiều ngày 10/10/2013, trong lúc vui vẻ đồng giới, lợi dụng lúc anh V. mất cảnh giác Bình đã dùng dao tấn công, khiến anh này tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Bình lục ví lấy của nạn nhân 450 ngàn đồng, điện thoại và xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn. Sau 3 tháng lẩn trốn, tháng 1/2014, Bình bị công an TP. HCM bắt tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang khi hắn đang lẩn trốn ở nhà một người quen. Hung thủ được di lý về TP.HCM và đến nay là phải trả giá cho hành vi tội ác đã gây ra