Ung dung trộm ti vi khách sạn trước mặt lễ tân

ANTĐ - 1h sáng 13-6, một nam thanh niên vận quần áo bảnh bao bước vào khu vực lễ tân của khách sạn tại phố Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm đặt vấn đề thuê phòng. 

Sau khi được nhân viên dẫn đi xem phòng, thanh niên này đã đồng ý, đặt cọc tiền và để lại chứng minh nhân dân mang tên Phạm Hải Thanh ở Thanh Hóa, rồi đi ra ngoài.

Sau chừng 3 tiếng, người này đi xe taxi quay lại khách sạn và nhờ nhân viên lễ tân kiếm cho mình một thùng carton lớn. Đến 6h sáng cùng ngày, nam thanh niên mang thùng carton xuống sảnh và nhờ lễ tân mang ra xe taxi đồng thời yêu cầu giữ lại phòng đã thuê trước khi lên xe taxi bỏ đi.

Đến chiều cùng ngày, do không thấy vị khách trên quay lại, gọi điện thoại không được, nhân viên khách sạn mới tá hỏa chạy lên phòng kiểm tra, phát hiện chiếc ti vi trị giá 12 triệu đồng đã biến mất.

Tiếp nhận thông tin trình báo của nạn nhân, ngay trong ngày, CAQ Hoàn Kiếm đã cùng với lực lượng CAP sở tại tổ chức xác minh, rà soát và truy xét nóng đối tượng. Ngày 18-6, CAQ Hoàn Kiếm đã dựng được chân dung đối tượng gây án là Nguyễn Quang Trường (SN 1982), HKTT tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm.

 Mặc dù có hộ khẩu ở Phúc Tân song Trường sống nay đây mai đó. Qua điều tra, CAQ Hoàn Kiếm đã bắt được Nguyễn Quang Trường tại một khu nhà trọ cấp 4 ở quận Hai Bà Trưng. Tại cơ quan công an, Trường đã khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Mở rộng điều tra, CAQ Hoàn Kiếm còn làm rõ, y đã từng hai lần dùng thủ đoạn trên để trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố.

Vụ việc đang được CAQ Hoàn Kiếm điều tra mở rộng.