Tử hình kẻ giết người, chặt xác phi tang

ANTĐ -  Chiều 26-5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt Trần Tự Điển (SN 1993, trú ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh-ảnh) mức án tử hình về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo nội dung vụ án, Ngô Văn Tâm và anh Bùi Văn L. (SN 1986, Bến Tre)  là công nhân bốc vác và thuê phòng trọ sống chung tại phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Quá trình sống chung, giữa anh L. và Tâm thường xuyên quan hệ đồng giới, anh L. hứa sẽ cho Tâm 500 triệu đồng. Một thời gian sau, anh L. rủ thêm Điển về phòng trọ sống chung và cũng quan hệ đồng giới. Sau nhiều lần hỏi tiền anh L. không được, Tâm nảy sinh ý định giết anh L. Thực hiện ý định, Tâm và Điển đi mua 4 con dao để làm hung khí gây án.

Khoảng 23h30 tối 24-12-2012, khi anh L. đang ngủ say bị Điển dùng dao đâm một nhát vào ngực. Lúc này, Tâm lao tới ngồi trên người nạn nhân dùng dao cắt vào cổ. Sau khi sát hại dã man nạn nhân, cả hai dùng dao phân xác ra nhiều mảnh bỏ vào bao tải đem vứt ở một bụi cây ven đường. Ngoài việc sát hại nạn nhân, Điển còn móc túi người này cướp 200.000 đồng, Tâm lấy một điện thoại trị giá 300.000 đồng.

Ngày 15-1-2014, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Tâm mức án tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”; tuyên phạt Điển án tử hình về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung của cả hai bị cáo là án tử hình. Sau phiên tòa, Điển kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.