Đồng Nai

Tử hình kẻ giết bạn tình đồng tính, chặt xác phi tang

ANTĐ - Sau khi hai tên sát thủ máu lạnh này thực hiện xong hành vi giết người, bọn chúng còn man rợ chặt xác nạn nhân, bỏ vào bao tải phi tang.

Nhận thấy hành vi giết người của bị cáo vô cùng độc ác, không còn tính người, mới đây, TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm án, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trần Tự Điển (SN 1989, ngụ tỉnh Bạc Liêu) – hung thủ máu lạnh trong vụ án giết người chặt xác phi tang tại tỉnh Đồng Nai.

Bị cáo Trần Tự Điển bị tuyên y án tử hình


Theo nội dung bản án, Ngô Văn Tâm, Trần Tự Điển và anh Bùi Thanh Liêm (SN 1986, quê tỉnh Bến Tre) cùng làm công nhân bốc vác tại một công ty ở khu công nghiệp Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Cả ba cùng thuê phòng trọ ở chung nhau tại phường An Bình, TP. Biên Hòa.

Trong quá trình chung sống, Tâm và anh Liêm nảy sinh tình cảm đồng giới. Anh Liêm đã quan hệ tình dục đồng giới với Tâm và cả Điển. Anh Liêm còn hứa sẽ cho Tâm 500 triệu đồng. Do anh Liêm nhiều lần hứa nhưng chưa đưa tiền nên Tâm rủ Điển giết anh Liêm.

Ngày 24/12/2012, Tâm và Điển vào siêu thị mua 4 con dao mang về giấu trong phòng trọ. Đến khoảng 23h cùng ngày, trong lúc anh Liêm đi uống rượu về ngủ say, Tâm và Điển đã dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực trái anh Liêm khiến anh Liêm tử vong.

Sau đó, hai tên hung thủ đã lục soát trên người nạn nhân lấy 200 ngàn đồng và 1 chiếc ĐTDĐ. Tiếp đó, bọn chúng ra chung cư An Bình, TP. Biên Hòa dùng dao khống chế một thanh niên cướp 1 chiếc xe máy để chở xác nạn nhân đi vứt bỏ. Cướp được xe, bọn chúng trở về nhà, dùng dao cắt chân, cắt tay và cắt lìa thi thể ra bỏ vào hai bao tải và chở đem vứt tại bụi cỏ ven một con hẻm ở khu phố 2, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa.

Đến sáng 25/12/2012, một người dân đi tập thể dục bất ngờ phát hiện hai bao tải rỉ máu nên báo công an. Chỉ 1 ngày sau đó, công an Đồng Nai đã bắt được hai đối tượng Ngô Văn Tâm và Trần Tự Điển.

Trong đơn kháng cáo, tên Điển cho rằng mức hình phạt trên là nặng nên xin được giảm án. Đồng thời, Điển biện bạch, chỉ là người giúp sức cho Tâm giết chết nạn nhân chứ bị cá không cố ý giết người. Bị cáo mong tòa xử nhẹ hình phạt để bị cáo còn có cơ hội làm lại cuộc đời.

Xét thấy hành vi của bị cáo vô cùng độc ác, bị cáo phạm cùng lúc 2 tội nguy hiểm “giết người” và “cướp tài sản”. HĐXX cho rằng mức án tử hình là tương xứng với hành vi bị cáo đã gây ra.

Trước đó, Ngô Văn Tâm (SN 1993, quê tỉnh Trà Vinh) cũng bị tòa sơ thẩm tuyên phạt tử hình về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.