Trùm đĩa đồi trụy vào tù

ANTĐ - Cận Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Thế Hoán (SN 1960, trú ở xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội) 5 năm 6 tháng tù giam về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”, theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 253-BLHS.

Nội dung vụ án cho thấy, sáng 1-11-2012, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (CATP Hà Nội) kiểm tra hành chính cửa hàng kinh doanh băng đĩa Sơn Tùng, tại thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội do Trần Thế Hoán làm chủ. Tại đây, lực lượng liên ngành đã thu giữ 22 đĩa video có nội dung đồi trụy. Sau đó, Hoán còn giao nộp thêm 9 hộp carton chứa đĩa phim đồi trụy. Lực lượng công an đã khám xét nơi ở và thu giữ của Hoán hàng chục nghìn đĩa video các loại cùng hàng loạt thiết bị, máy móc, tem nhãn để in sao, phát hành đĩa phim đồi trụy.

Quá trình điều tra, bị can khai nhận năm 2001, Hoán được một công ty băng đĩa của Hà Nội ủy quyền kinh doanh, phát hành băng đĩa hình tại địa chỉ nêu trên. Nhận thấy việc tiêu thụ phim ảnh đồi trụy ở địa phương lớn nên đối tượng tự trang bị nhiều cây ghi đĩa, máy vi tính, máy in màu và mua đĩa trắng, tem nhãn về nhà sao chép để bán kiếm lời. Từ cuối năm 2011 đến tháng 10-2012, Hoán mua nhiều đĩa có nội dung đồi trụy gốc, sau đó “nhân bản” giao cho hàng chục người đi bán đĩa dạo ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. 

Kết quả điều tra làm rõ Hoán đã sao chép, mua bán tổng cộng hơn 336.000 đĩa phim các loại, trong đó có 11.600 đĩa mang nội dung đồi trụy, kích dục. Và trong số đĩa phim “khủng” ấy, chủ cửa hàng kinh doanh băng đĩa ở xã Dương Xá đã tiêu thụ trót lọt hơn 7.000 đĩa, số còn lại bị tịch thu tiêu hủy hết. Đối với những người bán đĩa rong, tiếp tay cho hành vi phạm pháp của Hoán do không xác định được tên tuổi, địa chỉ của họ nên các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tách rút hồ sơ xử lý sau…

Với hành vi “nhân bản” và buôn bán số lượng lớn đĩa phim đồi trụy, Trần Thế Hoán đã bị VKSND TP Hà Nội truy tố ra trước tòa án cùng cấp về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Tại tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ quá trình, hoạt động phạm pháp hình sự như nêu trên. Xét thấy lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu trong hồ sơ vụ án nên sau khi cân nhắc mọi tình tiết liên quan, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Thế Hoán 5 năm 6 tháng tù giam, theo đúng nội dung bị đưa ra truy tố.