TP.HCM

Tranh nhau chỗ ngủ, xách rựa chém bạn tù suýt chết

ANTĐ - Tranh nhau chỗ ngủ trong buồng giam, giữa hai phạm nhân xảy ra mâu thuẫn. Khi được đưa ra ngoài lao động, lợi dụng cơ hội này, một phạm nhân đã xách rựa chém bạn tù suýt chết.

Hôm nay (30/3), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm 13 năm tù đối với bị cáo Trần Lê Thái (SN 1994, ngụ tỉnh Tiền Giang) về tội “giết người”. 

Bị cáo Trần Lê Thái tại tòa phúc thẩm

Theo kết quả điều tra, trước đó vào tháng 5/2011, Trần Lê Thái bị TAND TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xử phạt 7 năm tù về tội “cướp tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản”. Đến tháng 8/2012, Thái được đưa đi chấp hành án tại trại giam Thạnh Hóa (huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An).  Trong thời gian chấp hành án ở trại giam này, Thái chẳng chịu hoàn lương mà tiếp tục gây thêm tội ác.

Theo hồ sơ vụ án, Trần Lê Thái và Hồng Văn Đoàn đều là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù ở trại giam Thạnh Hóa và được giám thị trại giam cho ra ngoài lao động. Ngày 21/9/2014, Thái và Đoàn xảy ra mâu thuẫn nhau trong việc sắp xếp nơi ngủ trong buồng giam. Từ mâu thuẫn này, Thái nảy sinh ý định sẽ trả thù Đoàn khi ra ngoài lao động.

Khoảng 15h, ngày 25/9/2014, Thái đang cầm con dao rựa ngồi róc vỏ tràm trên bờ đê thuộc ấp 1, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa thì thấy Đoàn đội nón lá đi ngang. Thái đứng sau lưng, cầm dao rựa bổ vào đầu Đoàn ngay chóp nón lá và chém tiếp một nhát nữa vào vai bạn tù. Đoàn ôm đầu bỏ chạy được một đoạn thì được cán bộ quản lý phạm nhân phát hiện đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cấp cứu. May mắn nạn nhân thoát chết và bị thương tật 19%.

Liên quan đến vụ án giết người trên, trước đó bị cáo Trần Lê Thái bị TAND tỉnh Long An xử phạt 13 năm tù. Bị cáo kháng cáo xin được giảm án. Tuy nhiên, xét tính chất, hậu quả của vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp có tính chất côn đồ và tái phạm nguy hiểm nên trong phiên xử phúc thẩm HĐXX đã bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo.