Bình Dương

Tranh giành bạn gái, nam thanh niên đâm trọng thương tình địch

ANTĐ - Do mâu thuẫn trong việc tranh giành bạn gái, Phước đã rút dao đâm tình địch suýt chết.

 TAND Bình Dương vừa đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Phước (SN 1996, ngụ tỉnh Bình Dương) 12 năm tù về tội “giết người”. 

Tranh giành bạn gái, nam thanh niên đâm trọng thương tình địch ảnh 1

Chỉ vì  tranh giành nhau bạn gái, Phước đã đâm trọng thương tình địch


Liên quan đến vụ án, HĐXX còn tuyên phạt  bị cáo Nguyễn Minh Phương (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Dương) 14 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, do trước đó Phước nghi ngờ anh Trần Quang Hậu có ý định tán tỉnh bạn gái của mình nên cả hai hẹn nhau đến quán cà phê  ở khu phố 1, thị trấn Dầu Tiến để giải quyết mâu thuẫn.Khoảng 21h ngày 28/1/2014, Phước mang một con dao giấu vào túi áo khoác rồi rủ thêm bạn đến quán cà phê ngồi đợi. Trong khi đó, Hậu đi cùng với Phương và 3 người bạn khác cùng nhau đến điểm hẹn.

Khi gặp nhau, hai bên có những lời khó nghe và xảy ra xích mích. Phương lao tới nắm tóc và kéo Phước ngã xuống đất rồi đập vỡ ly thủy tinh, đánh vào đầu Phước. Phước vùng dậy, rút dao chém Hậu nhiều nhát. Do hoảng sợ, Hậu bỏ chạy và vấp ngã thì bị Phước lao đến chém vào đầu trọng thương.

Lúc này, những người trong quán chạy đến  can ngăn, khống chế Phước và tước lấy hung khí nguy hiểm. Còn Hậu, ngày sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng mang thương tật đến 78%.

Tại tòa, bị cáo cũng thừa nhận nguyên nhân xảy ra vụ việc là do Phước cho rằng anh Hậu dám cả gan tán chung bạn gái với mình nên Phước đã lên kế hoạch đi “xử” tình địch. Dù vụ án may mắn không xảy ra án mạng, song bị cáo Phước cũng bị tòa tuyên mức án 12 năm tù, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.